Thứ 7, 20/04/2024 02:32:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:22, 22/03/2012 GMT+7

Thế giới hoan nghênh tuyên bố của HĐBA về Syria

Thứ 5, 22/03/2012 | 16:22:00 263 lượt xem
Bạo lực leo thang ở Syria
Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21-3 ra Tuyên bố của Chủ tịch về tình hình Syria, nhiều nước đã hoan nghênh quyết định này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết
tuyên bố trên đã phát đi thông điệp rõ ràng và thống nhất của Hội đồng Bảo an về tình hình Syria, qua đó thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với nỗ lực hòa bình của ông Kofi Annan, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria.

Đại sứ thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lý Bảo Đông cũng đánh giá tuyên bố này là bước đi tích cực hướng tới một thỏa thuận chính trị, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các nỗ lực trung gian của ông Annan và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hòa giải. Ngoài ra, ông Lý Bảo Đông cũng kêu gọi Chính phủ Syria và các bên liên quan tích cực ủng hộ và phối hợp với văn phòng của ông Annan nhằm chấm dứt ngay bạo lực, thể hiện ý chí chính trị và khởi động đối thoại càng sớm càng tốt.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng hoan nghênh tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cảnh báo Tổng thống al-Assad sẽ phải đối mặt với "sức ép và sự cô lập hơn nữa" nếu không thực hiện ngay kế hoạch hòa bình.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố của chủ tịch về Syria cho thấy cộng đồng quốc tế đã đạt được đồng thuận về cách thức chấm dứt xung đột tại Syria sau một thời gian chia rẽ. Bà cũng cho biết Mỹ đang phối hợp với Liên hợp quốc về việc phân phối hàng cứu trợ nhân đạo tới Syria.

Ngày 21-3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch về Syria, trong đó yêu cầu chính phủ Syria và các lực lượng đối lập hợp tác với ông Annan trong việc chấm dứt khủng hoảng, cũng như thực thi "đầy đủ và ngay lập tức" đề xuất của ông Annan về giải pháp hòa bình. Tuyên bố cũng để ngỏ khả năng về một hành động thỏa đáng tiếp theo của cộng đồng quốc tế nếu Syria không thực hiện các giải pháp hòa bình.

Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mang ít sức nặng hơn so với một nghị quyết chính thức, song cũng đã thể hiện được quan điểm đồng thuận của các nước, bao gồm cả của Nga và Trung Quốc, trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 1 năm qua ở Syria.

Theo kế hoạch hòa bình do ông Annan đề xuất và được Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an ủng hộ, các bên ở Syria phải chấm dứt bạo lực ngay lập tức, cho phép triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, phóng thích những người bị giam giữ liên quan tới các vụ biểu tình và rút lực lượng an ninh khỏi các thành phố điểm nóng.

Trong khi đó, tại Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn tại quận Khaldiyeh ở thành phố Homs trong ngày thứ hai liên tiếp, làm 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Quận Khaldiyeh hiện là nơi tập trung khá đông người sau khi quân đội chính phủ mở các cuộc tấn công vào quận Baba Amr và các khu vực khác tại thành phố này tháng trước. Còn tại tỉnh miền Bắc Idlib, tình hình đã yên tĩnh hơn trong thời gian phái đoàn chung của Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đang có mặt tại đây.

Trong thời gian ở thăm, phái đoàn đã có cuộc gặp với tỉnh trưởng tỉnh Idlib, trước khi gặp trực tiếp người dân để đánh giá tình hình thực tế. Tham gia phái đoàn gồm có trợ lý của ông Annan và một số người Arập làm việc cho Liên hợp quốc.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68058

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu