Thứ 6, 19/04/2024 09:39:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:38, 09/05/2017 GMT+7

Góp sức cùng cả nước

Thứ 3, 09/05/2017 | 08:38:00 141 lượt xem

BP - Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,7%, những tháng còn lại bình quân GDP phải tăng 7,1% (quý 2 phải đạt 6,26%, quý 3 là 7,29%, quý 4 là 7,49%). Đây là mức tăng khá cao nếu so với mức bình quân tăng 6,4% của 9 tháng cuối năm 2016, hay tương ứng 6,8%, 6,2%, 5,6%, 5,4% và 6,3% của cùng kỳ các năm 2015-2011.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4-5, qua đánh giá kết quả thực hiện tháng 4 và 4 tháng đầu năm cũng như dự báo 8 tháng còn lại, các thành viên Chính phủ cho rằng nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2017 là rất nặng nề, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng 6,7%, kiểm soát lạm phát 4%. Tuy nhiên, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm năm 2017 nước ta đạt tăng trưởng kinh tế 6,7% như mục tiêu đã đề ra và chưa thay đổi mục tiêu này.

Từ những phân tích trên cho thấy, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm rất cao thúc đẩy phát triển kinh tế cho dù nước ta đang trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng bộn bề khó khăn. Quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 không phải bây giờ mới thấy rõ, mà đã được Thủ tướng truyền đi ngay từ những ngày đầu tiên của năm. Và không chỉ “nói suông”, tại phiên họp ngày 4-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, như: Ngành công thương phải rà soát lại 31 mặt hàng, công nghiệp chế biến chế tạo phải tăng ít nhất 13%, xuất khẩu phải đạt và vượt kế hoạch, xử lý 12 dự án thua lỗ với tinh thần phải xong trong 2 năm 2017-2018... Ngành nông nghiệp tái cơ cấu mạnh mẽ hơn, tập trung phát triển liên kết “5 nhà”, bảo đảm tăng trưởng trên 3%, kim ngạch xuất khẩu ít nhất 33 tỷ USD... “Từng bộ, từng địa phương cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn nữa để đẩy nhanh thực hiện kế hoạch chứ không phải bình thường. Đặc biệt, có đối sách, giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, giải ngân mọi nguồn vốn, lo tìm thị trường, kể cả nội địa và xuất khẩu, chú trọng thị trường mới” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Ngay tại phiên họp ngày 4-5, các “tư lệnh ngành”: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện... đã nêu lên hàng loạt giải pháp và khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã đồng lòng thể hiện quyết tâm chính trị với một tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Song mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% hay bao nhiêu % đi nữa trong năm 2017 không thể chỉ do Thủ tướng và các thành viên Chính phủ quyết tâm thực hiện là được. Đó còn phải là sự quyết tâm của tất cả các bộ, ngành, đặc biệt là của tất cả tỉnh, thành trong cả nước. Sự quyết tâm đó phải được thể hiện bằng hành động và có giải pháp cụ thể. Quyết tâm đó phải được truyền đi, thấm sâu đến từng chi bộ đảng, từng tổ đội sản xuất, sao cho khơi dậy ý thức tự cường của mỗi người dân. Lãnh đạo ở mọi cấp cũng như từng công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy nhà nước thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Đồng thời, mỗi xã phường, huyện thị, tỉnh thành hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung chứ không phải là “gánh nặng”, thành trở lực của đất nước.

Trần Phương

  • Từ khóa
108631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu