Thứ 6, 29/03/2024 20:04:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:15, 26/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2019)

Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 26/03/2019 | 11:15:00 199 lượt xem

BP - Thời gian qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và đạt nhiều kết quả đáng mừng. Qua hoạt động đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo cần được biểu dương, nhân rộng.

GƯƠNG SÁNG TỪ CƠ SỞ

Cuối tháng 12-2018, Bí thư Đoàn xã Thanh Lương (Bình Long) Đoàn Thế Tài (31 tuổi) được Trung ương Đoàn tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018. Đó là kết quả một quá trình xung kích, tình nguyện, sáng tạo của anh Tài và tuổi trẻ nông thôn nói chung trong xây dựng quê hương.

Anh Tài cho biết: Sau khi Thanh Lương được chọn xây dựng NTM, tôi cùng Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai đến các chi đoàn những tiêu chí sức trẻ chung tay xây dựng NTM. Ban Chấp hành Đoàn xã đã tham mưu, tổ chức chiến dịch tình nguyện, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh tại các khu dân cư, đường giao thông, mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm; phát quang bụi rậm, trồng hoa tại các tuyến đường thanh niên tự quản, trụ sở UBND; sơn sửa nhà văn hóa cộng đồng... Từ năm 2016 đến nay, lớp trẻ Thanh Lương đã thực hiện hơn 230 buổi ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; khơi thông, phát quang 30km suối, mương thoát nước; sơn sửa, dọn vệ sinh 10 nhà văn hóa; phối hợp tuần tra canh gác trên địa bàn 390 lượt để kịp thời ngăn chặn tệ nạn xã hội. Đoàn viên thanh niên trong xã cùng người dân xây dựng 9 cổng chào, dựng 46 cột cờ và bóng đèn tại tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn với kinh phí hơn 60 triệu đồng; xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 290 triệu đồng. Đoàn xã Thanh Lương còn xây tặng 1 căn nhà tình bạn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với kinh phí 50 triệu đồng, 1 căn nhà mơ ước với kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng; phối hợp Thị đoàn Bình Long, Đoàn trường đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh xây dựng 2 cầu thanh niên trị giá 110 triệu đồng...

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp Chà Là, xã Thanh Bình (Hớn Quản)

Đoàn xã còn tổ chức ra mắt 9 tổ hợp tác (nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn trái, trồng nấm và nuôi dê...) thu hút đông đoàn viên thanh niên tham gia và vươn lên làm giàu chính đáng.

GÓP PHẦN THAY ĐỔI DIỆN MẠO NÔNG THÔN

Từ khi Bình Phước thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, lực lượng thanh niên đã kết nối các nhà hảo tâm xây mới 362 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn cho gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa, làm mới 522 căn nhà cho những gia đình khó khăn, góp phần hoàn thiện tiêu chí nhà ở. Riêng năm 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 63 công trình thanh niên cấp huyện và 270 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Các công trình chủ yếu phục vụ bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em khó khăn, xây dựng 22 nhà nhân ái, sửa chữa 87 căn nhà cùng các công trình công cộng, với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; xây mới 3 nhà văn hóa thôn, ấp trị giá 115 triệu đồng; di dời, sửa chữa và làm mới 50 nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trị giá hơn 60 triệu đồng; xây dựng mới 3 cây cầu thanh niên ở huyện Hớn Quản với tổng trị giá 600 triệu đồng; sửa chữa 5 cầu dân sinh; thực hiện công trình đào mới, sửa chữa giếng khoan, xây dựng bồn nước sạch với tổng kinh phí 210 triệu đồng tại các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh... Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có hơn 50 tuyến đường được thanh niên duy tu, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ với tổng kinh phí 89 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chi đoàn nhận thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông NTM theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ấp Chà Là, xã Thanh Bình (Hớn Quản) đã hoàn thành 2 tuyến đèn đường chiếu sáng ở tổ 7. Ông Bùi Ngọc Bường, Bí thư Chi bộ ấp Chà Là cho biết: Với sự chung tay, góp sức của lực lượng thanh niên, ấp Chà Là đã hiện thực hóa tiêu chí thắp sáng. Hiện 100% tuyến đường trong ấp được thắp sáng. Sắp tới, hai bên các tuyến đường sẽ trồng hoa để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Có điện thắp sáng, người dân đi lại thuận tiện, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông về đêm, ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chúng tôi đang hướng mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ sở đoàn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. 100% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, tư vấn về học nghề và việc làm. Mỗi chi đoàn đảm nhận ít nhất 1 “Đoạn đường thanh niên tự quản”; tổ chức 1 “Tuyến đường thắp sáng đường quê”; đảm nhận duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên thôn, xóm và hệ thống kênh mương nội đồng, làm mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, ấp; mỗi cơ sở đoàn khối nông thôn đăng ký quản lý, duy trì hiệu quả 2 tổ tiết kiệm và vay vốn trở lên; cơ sở đoàn tại các xã điểm NTM thành lập và hỗ trợ hoạt động 1 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; các cơ sở đoàn tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công, vật liệu sửa chữa, làm nhà mới cho ít nhất 2 hộ nghèo, gia đình chính sách; mỗi cơ sở đoàn khối nông thôn thành lập và phát huy hiệu quả tối thiểu 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế thông qua việc tổ chức hoạt động góp vốn xoay vòng, vần đổi ngày công, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
82405

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu