Thứ 6, 29/03/2024 12:43:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:36, 06/11/2013 GMT+7

Gương sáng Chủ tịch hội phụ nữ

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:36:00 2,076 lượt xem

Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Hội liên hiệp phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân xã An Khương (Hớn Quản) đồng tình hưởng ứng. Trong phong trào thi đua hiệu quả đó có tấm gương chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã.

Để thực hiện có hiệu quả việc học, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Hằng luôn chủ động hướng dẫn chị em trong ban chấp hành, tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đã tổ chức hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 258 hội viên tham gia, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, hội viên, qua đó nâng cao nhận thức, tình cảm tốt đẹp với Bác Hồ kính yêu.

Từ những hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Hội tiết kiệm 10 con heo đất tình thương với số tiền 20 triệu đồng, xây dựng 3 hũ gạo tình thương, huy động 200 ngày công lao động, xây dựng 15 tổ tiết kiệm và tổ tương trợ vốn có 278 thành viên với tổng số tiền trên 316 triệu đồng, cho 87 lượt chị vay. Hội đã xây 1 mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng, tặng 8 sổ tiết kiệm trị giá 8 triệu đồng, vận động ủng hộ học sinh nghèo hiếu học với mô hình cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, có 4 cá nhân nuôi hỗ trợ 4 người già yếu, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo hàng tháng 1 triệu đồng.

Chị Hằng còn vận động chị em trong hội tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số trong việc tổ chức lễ cưới, hỏi, ma chay... Đồng thời vận động chị em có đạo đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình chị đã đóng góp 20m đất dọc theo lộ giới để làm đường. Chị cũng vận động cán bộ, hội viên góp công, hiến đất, hiến cây, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương làm đường liên tổ, liên ấp.

Phó chủ tịch UBND xã An Khương - Ngô Thang Giảng nói: Chị Vũ Thị Lệ Hằng là tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của huyện và tỉnh. Năm 2012, chị Hằng vinh dự được UBND huyện biểu dương học tập và làm theo lời Bác. Ở gia đình, chị là dâu thảo, người mẹ nhân hậu, người vợ đảm đang.

Lê Khương

  • Từ khóa
1751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu