Thứ 5, 18/04/2024 10:09:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:41, 17/10/2018 GMT+7

Hải quan Bình Phước chủ động phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi

Thứ 4, 17/10/2018 | 16:41:00 317 lượt xem

BP - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ trung tuần tháng 9-2018 đến nay, ngành hải quan Bình Phước đã chủ động thực hiện và phối hợp các sở, ngành chức năng; UBND các huyện biên giới ngăn chặn mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vụ việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật...

Lực lượng hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu tuyên truyền dân cư khu vực biên giới về những nguy hại của dịch tả lợn châu Phi

Ông Bùi Văn Hà, Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh) cho biết: Không chỉ có bệnh dịch tả lợn châu Phi đơn vị mới tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phòng chống dịch, từ trước đến nay, đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Tất cả mặt hàng là động vật sống và sản phẩm động vật muốn được thông quan phải có giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu của cơ quan kiểm dịch. Thời gian qua, tuy chưa phát sinh mặt hàng động vật sống và sản phẩm động vật qua cửa khẩu, nhưng đơn vị không lơ là, chủ quan mà chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp, cá nhân có hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu và phạm vi quản lý; tuyên truyền người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật mới liên quan đến xuất nhập khẩu, những nguy cơ khi đưa động vật sống và thịt động vật không rõ nguồn gốc vào Việt Nam... Ở khu vực biên giới do đơn vị phụ trách, cư dân thường xuyên qua lại buôn bán (chủ yếu là người Việt Nam mang nhu yếu phẩm sang Campuchia tiêu thụ), được tuyên truyền, bà con nhận thức rõ nguy hại khi kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và nghiêm túc chấp hành. Qua kiểm tra, tất cả mặt hàng người dân mang đi tiêu thụ đều đúng quy định pháp luật và không mang theo hàng hóa là các loại thịt động vật khi trở về Việt Nam.

Ngoài phụ trách công tác xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu chính Hoàng Diệu (Bù Đốp), Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu còn quản lý Cửa khẩu phụ Tân Tiến (Bù Đốp). Bà Vũ Thị Loan, cán bộ Đội nghiệp vụ chi cục cho biết: Từ trước đến nay, tại 2 cửa khẩu do đơn vị phụ trách không phát sinh mặt hàng động vật sống và thịt động vật nhưng với phương châm phòng hơn chống, lãnh đạo chi cục vẫn chỉ đạo cán bộ, nhân viên kiểm tra kỹ hàng hóa nhập khẩu và tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới phụ trách. Cũng như các cửa khẩu khác trên tuyến biên giới Bình Phước với nước bạn Campuchia, trên địa bàn chi cục quản lý, tình trạng cư dân khu vực biên giới qua lại buôn bán hàng hóa, người dân hai bên có mối quan hệ thân tộc thăm hỏi lẫn nhau, người dân Campuchia sang Việt Nam khám, chữa bệnh... thường xuyên diễn ra. Do vậy, ngoài kiểm tra, kiểm soát, cán bộ, nhân viên của đơn vị còn trực tiếp đứng tại barie tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, vận động người dân không đưa động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vào Việt Nam...

Mặc dù đến thời điểm này, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh với nước bạn Campuchia không phát sinh xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm và diễn biến dịch tả lợn châu Phi trên thế giới có dấu hiệu được kiểm soát nhưng ngành hải quan Bình Phước vẫn đề ra chủ trương không chủ quan mà tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển nhập cảnh vào Việt Nam; tăng cường công tác chống buôn lậu, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm đối với những hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép.

L.P

  • Từ khóa
61290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu