Thứ 7, 27/04/2024 11:12:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:23, 10/06/2017 GMT+7

Hàng chục hộ dân thôn Hai Căn nghèo vì vay nặng lãi

Thứ 7, 10/06/2017 | 08:23:00 1,278 lượt xem
BP - Ông Điểu Nam, Phó thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập cho biết: Thôn có 310 hộ, trong đó 80 hộ người S’tiêng. Thôn hiện có 30 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo (theo tiêu chí mới). Nguyên nhân phần lớn là vay nặng lãi, sau thời gian dài không có tiền trả nợ dẫn đến bán điều bông, cầm cố đất.

Hộ ông Điểu Bôn đặc biệt khó khăn do vay nặng lãi, bán điều bông

Để có tiền chữa bệnh và phí sinh hoạt, hộ ông Điểu Bôn (SN 1975) đi vay nặng lãi. Sau thời gian dài không có tiền trả nợ ông phải bán điều bông, cầm cố đất. 1 năm sau, số nợ cộng dồn lên đến hàng chục triệu đồng buộc gia đình phải bán điều non. Đến nay, số tiền vay nợ hộ ông phải trả là 120 triệu đồng. Gia đình có 3,5 ha điều, trong đó đã bán điều bông 3 ha cho 3 chủ, 1 chủ 18 năm, 1 chủ 16 năm, 1 chủ 15 năm và đến năm 2020 mới lấy lại được vườn. Giá bán điều bông, nếu nhiều năm giá 12 triệu đồng/ha, còn 1 năm thì giá 30 triệu đồng/ha.

Ông Điểu Nam cho biết thêm: Toàn thôn hiện có khoảng 20 hộ dân tộc S’tiêng rơi vào tình cảnh như hộ ông Bôn. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các chủ nợ lách luật bằng cách không tính lãi suất mà quy định vay 1 thì trả 1,5, trong thời gian 1 năm. Nhằm hạn chế tình trạng này, Ban điều hành thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn lén lút vay tiền nên rất khó kiểm soát.

V.T

  • Từ khóa
386

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu