Thứ 7, 20/04/2024 10:31:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 18:39, 28/09/2013 GMT+7

Nga hối quốc tế hỗ trợ Syria tiêu hủy vũ khí hóa học

Thứ 7, 28/09/2013 | 18:39:00 92 lượt xem

 
Nga hy vọng cộng đồng quốc tế hỗ trợ về tài chính, tổ chức và cơ sở vậy chất-kỹ thuật để giúp Syria tiêu hủy vũ khí hóa học trong thời gian ngắn nhất. 

Tuyên bố này được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 28-9, sau khi Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông qua những biện pháp nhằm tiêu hủy các kho vũ khí hóa học ở Syria.

Tuyên bố nêu rõ Nga luôn coi OPCW như một trong những cơ chế đa phương hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực giải trừ và không phổ biến vũ khí. Moskva tin tưởng rằng hiện OPCW đã có tất cả những tiền đề cần thiết để thực hiện một cách chuyên nghiệp nhiệm vụ mới quan trọng này, trong đó OPCW sẽ gửi vai trò trung tâm, với sự hỗ trợ thích hợp của Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga sẵn sàng đóng góp hết khả năng nhằm thực hiện các thỏa thuận liên quan của OPCW và Liên hợp quốc về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Liên quan tới nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu tiêu hủy các vũ khí hóa học ở Syria, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva hy vọng nghị quyết này sẽ giúp thúc đẩy tiến trình giải quyết bằng chính trị-ngoại giao cuộc xung đột tại Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định không chỉ Chính phủ Syria mới có trách nhiệm thực hiện nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an, mà cả phe đối lập nước này cũng phải hợp tác với các chuyên gia quốc tế tới thanh sát kho vũ khí hóa học ở Syria. 

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Moskva cho rằng các chuyên gia OPCW sẽ hoạt động ở Syria một cách chuyên nghiệp, công bằng và tôn trọng chủ quyền của nước này.

Ngày 27-9, OPCW thông qua một kế hoạch mới, theo đó công tác thanh sát vũ khí hóa học của Syria với mục đích tiêu hủy các kho vũ khí này sẽ bắt đầu trước ngày 1-10 tới.
 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
70474

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu