Thứ 3, 16/04/2024 19:46:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 16/01/2012 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Thứ 2, 16/01/2012 | 00:00:00 1,412 lượt xem

Ngày 14-1-2012, các đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Văn Giới, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cùng đoàn cán bộ tỉnh đã đến chúc tết Tiểu đoàn 208, Tỉnh đội Bình Phước và Bộ đội Biên phòng Bình Phước.

Tặng quà cho các đơn vị bộ đội biên phòng

Tại Tiểu đoàn 208, các đồng chí đã thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và vui mừng chia sẻ kết quả huấn luyện của đơn vị trong năm 2011. Lãnh đạo đơn vị đã báo cáo về công tác hậu cần chuẩn bị đón tết cho cán bộ, chiến sĩ đầy đủ về vật chất và tinh thần. Trong năm 2011, Tiểu đoàn 208 đã được tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang và đặc biệt là đầu tư giếng khoan khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô trên địa bàn.

* Tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Phước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc tết, trao quà tận tay Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và 15 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn 3 huyện biên giới. Trong năm 2011, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị bảo vệ biên giới hòa bình - hữu nghị, hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới của tỉnh giáp với Vương quốc Campuchia. Bộ đội Biên phòng Bình Phước phối hợp cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị nội biên.

Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã báo cáo công tác chuẩn bị tết và sẵn sàng chiến đấu của Biên phòng Bình Phước trong dịp Tết Nguyên đán 2012.

Thăm hỏi, chúc tết sĩ quan, chiến sĩ bộ đội biên phòng, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng đã thông báo vắn tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2011. Đồng chí khẳng định những năm qua, biên giới Việt Nam và Campuchia ổn định và tốt đẹp. Tuy nhiên, năm 2012 và những năm tiếp theo diễn biến hòa bình đang diễn ra phức tạp. Đồng chí mong muốn Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát huy truyền thống và cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh giữ vững tình đoàn kết anh em, góp phần bảo vệ biên giới Tổ quốc hòa bình - hữu nghị cùng phát triển.

P.T

  • Từ khóa
4056

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu