Thứ 6, 26/04/2024 13:17:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:15, 28/11/2015 GMT+7

Hạt điều: Xuất nhiều, nhập cũng nhiều

Thứ 7, 28/11/2015 | 14:15:00 69 lượt xem
BP - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2015, Việt Nam xuất khẩu (XK) 272 ngàn tấn nhân điều, đạt kim ngạch 1,9 tỷ USD, tăng 6% về lượng và 18% giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Dự kiến năm 2015, XK điều Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, trong đó 2,3 tỷ USD là nhân điều, cao nhất từ trước đến nay. Chiếm 50% thị phần toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về XK điều.

Cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng doanh nghiệp chế biến hạt điều của Việt Nam nhập khẩu 780 ngàn tấn nguyên liệu điều thô từ các nước Đông Nam Á và châu Phi, với tổng giá trị 1,01 tỷ USD, tăng 54,5% về lượng và 85,9% về giá. Mỗi năm các doanh nghiệp chế biến hạt điều cần khoảng 1,3 triệu tấn điều thô nguyên liệu, trong khi nước ta chỉ bảo đảm khoảng 500 ngàn tấn, còn lại phải nhập khẩu.

“Xuất nhiều nhưng cũng phải nhập nhiều”, các chuyên gia ngành điều cho rằng việc doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu nguyên liệu điều quá nhiều sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn cho chính ngành điều Việt Nam. Chưa kể doanh nghiệp phải chịu chi phí nhập cao nên doanh nghiệp ngành điều thêm áp lực cạnh tranh và giá trị gia tăng thấp. Phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài và XK chủ yếu là sơ chế. Đó cũng là “căn bệnh” mà ngành điều chưa có lối thoát nên dù giữ vị trí số 1 về XK nhưng ngành điều Việt Nam vẫn chưa phát triển bền vững mà còn nhiều việc phải làm trong tái cơ cấu.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm lần lượt 35,67%, 12,92% và 12,86% tổng giá trị xuất khẩu. Các thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là Đức, Thái Lan, Anh, Hà Lan và Hoa Kỳ.

P.Thảo

  • Từ khóa
39665

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu