Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Cắt cỏ, tạo đường băng cản lửa trong rừng
Phát dọn cành cây khô để hạn chế vật liệu gây cháy trong rừng
Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn có xảy ra một cơn mưa, nhưng lượng mưa không đáng kể. Tới thời điểm này thời tiết rất khô hanh, nhiệt độ trung bình ngày thường vào khoảng 38oC, các lớp thảm thực vật trong rừng rất khô. Nhất là các khu rừng khộp lớp thảm thực bì dày, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong thời gian còn lại của mùa khô 2015-2016, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), hạt còn yêu cầu người dân sống trong rừng, ven rừng cam kết không thực hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; đóng các bảng biểu tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm nhiều người qua lại… Đồng thời hướng dẫn chủ rừng - Nông lâm trường Bù Đốp, Ban bảo vệ rừng xã Phước Thiện (Bù Đốp) thành lập 3 tổ PCCCR, mỗi tổ 10 người, trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra”.
Xe 2 bánh có gắn máy phun nước - phương tiện cơ động và phù hợp với nhiều loại địa hình được Hạt kiểm lâm Bù Đốp bố trí ở các điểm nóng dễ xảy ra cháy rừng
Lực lượng kiểm lâm Bù Đốp thường xuyên tuần tra trong rừng
Đơn vị cũng thường xuyên tu, sửa, tích nước các hồ nhân tạo trong rừng (4 hồ nhựa, mỗi hồ chứa 8m3 và 7 hồ bạt, mỗi hồ chứa khoảng 20m3) và bố trí người trực thường xuyên ở những khu vực nhạy cảm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Thành lập đoàn truy quét liên ngành để ngăn chặn người ra vào rừng trái phép, gây nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Đưa máy cày gắn máy chữa cháy kéo bồn nước khoảng 8m3 nước, xe 2 bánh có gắn máy phun nước chữa cháy vào các chốt, ngầm, khu vực dễ xảy ra cháy rừng và thường xuyên bảo dưỡng các dụng cụ chữa cháy khác để kịp thời ứng phó khi có nguy cơ cháy rừng xảy ra - ông Ách cho biết.
L.P