Thứ 7, 20/04/2024 10:12:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:37, 17/09/2014 GMT+7

Hè 2014 vui khỏe và lành mạnh

Thứ 4, 17/09/2014 | 15:37:00 100 lượt xem
BP - Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban chỉ đạo hè các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, giúp thanh thiếu nhi có được những ngày hè bổ ích - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đánh giá tại hội nghị tổng kết hè năm 2014, diễn ra sáng ngày 16-9.

Tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi xã An Khương (Hớn Quản)

Hè năm 2014 diễn ra theo đúng chủ đề “Những phần việc tình nguyện chăm lo cho thanh thiếu nhi”. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, có nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, diễn đàn vì trẻ em tổ chức hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với thanh thiếu nhi.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trên các mặt trận ở 10 huyện, thị xã cũng có nhiều hoạt động bổ ích, chung tay cùng người dân địa phương xây dựng nông thôn mới. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, đội hình tình nguyện tập trung tổ chức nhiều sân chơi, giúp thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về tham gia giao thông, biết cách phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường. Tại mặt trận Tân Thành (Bù Đốp), các chiến sĩ đã tu sửa hơn 600m đường nông thôn, trồng 1.400 cây xanh, sửa chữa thay thế các thiết bị điện cho 100 hộ dân, giao lưu lửa trại, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ cho trẻ em nghèo, tập huấn kỹ năng thanh niên cho 70 cán bộ đoàn... Mặt trận Hưng Phước (Bù Đốp) và Minh Thắng (Chơn Thành) thu hút trên 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ 1.500 ngày công làm đường bê tông dài 900m.

Cấp tỉnh có nhiều công trình thanh niên tiêu biểu như: Trồng 3.600 cây tại khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo (Bù Đăng); phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây 1 phòng học và trang bị đồ dùng học tập tại trường Mầm non Hoa Cúc (xã Đăng Hà, Bù Đăng) trị giá 300 triệu đồng; tặng 290 bộ bàn ghế, 3 bảng chống lóa, 3 bộ bàn giáo viên với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 4 trường mầm non và 4 trường tiểu học tại huyện Bù Đốp; phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 357 suất học bổng trị giá hơn 500 triệu đồng và vận động mạnh thường quân đỡ đầu 30 học sinh trong năm học 2014-2015.

T. Thủy

 

 

  • Từ khóa
83431

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu