Thứ 6, 19/04/2024 15:48:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:43, 12/08/2014 GMT+7

Hé lộ cuộc sống của bộ tộc... cả đời không tắm

Thứ 3, 12/08/2014 | 16:43:00 1,113 lượt xem
BPO - Bộ tộc sinh sống ở vùng đất khắc nhiệt nhất trên thế giới với nhiệt độ ban ngày lên tới 45 độ C.

Nhiếp ảnh gia người Anh Eric Lafforgue là người có niềm đam mê khám phá cuộc sống hoang dã của những bộ tộc hẻo lánh trên thế giới. Ông đã cất công sang Châu Phi để tìm hiểu và chụp những bức hình quý giá, chân thực về những bộ tộc này.

Cô gái trong bộ tộc Turkanna với những chiếc vòng cổ trĩu nặng
 Cô gái trong bộ tộc Turkanna với những chiếc vòng cổ trĩu nặng
Các cô gái hào hứng với ống kính máy ảnh
Các cô gái hào hứng với ống kính máy ảnh

Bộ tộc Turkanna có khoảng 250 nghìn người sống ở khu vực Bắc Kenya – nơi giáp với phía Nam Sudan và phía Đông Ethiopia. Vùng đất này được mệnh danh là một trong những khu vực khắc nhiệt và khó sống nhất trên thế giới với mức nền nhiệt ban ngày lên tới 45 độ C. Tuy môi trường sống nơi đây khắc nhiệt nhưng bộ tộc Turkanna có khá nhiều những truyền thống hấp dẫn.

Tộc trưởng bôi phân động vật lên lưng chàng trai trong lễ trưởng thành
Tộc trưởng bôi phân động vật lên lưng chàng trai trong lễ trưởng thành

Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue chia sẻ: “Các thanh niên trong bộ tộc khi bước sang tuổi trưởng thành phải thực hiện một nghi lễ truyền thống. Họ dùng những ngọn giáo nhọn đầu để giết chết một loài động vật bất kỳ. Nếu thành công, bô lão trưởng sẽ dùng mỡ bụng và phân của con vật bôi lên lưng chàng thanh niên để ban phước lành”.

Tộc trưởng bôi phân động vật lên lưng chàng trai trong lễ trưởng thành
Dù là nam hay nữ, người dân ở đây đều có thói quen đeo “nakaparaparal” – khuyên tai. Với nam giới, họ sẽ xỏ khuyên tai bằng nhôm.

Với những người dân thuộc bộ tộc Turkanna, phân động vật có rất nhiều công dụng. Họ thường phơi khô chúng để làm nguyên liệu đun nấu. Phân chó cũng được người dân chế biến thủ công để tạo thành thuốc uống.

Các chàng trai của tộc người Turkanna
Các chàng trai của tộc người Turkanna

Nhiếp ảnh gia người Anh còn chia sẻ thêm, nước là thứ vô cùng quý hiếm với người dân của bộ tộc Turkanna. Họ chỉ dùng nước để ăn uống chứ không dùng để tắm gội. Để làm sạch thân thể, họ dùng chất béo bôi lên da. Đặc biệt hơn, người dân ở đây không có thói quen đánh răng mà chỉ dùng cành cây để cọ răng hàng ngày.

Trang phục truyền thống của người Turkanna.
Trang phục truyền thống của người Turkanna.

Điểm đặc biệt nhất của bộ tộc Turkanna chính là những chiếc vòng trĩu nặng trên cổ người phụ nữ. Để tránh bị tổn thương da, các phụ nữ trước khi đeo vòng đều bôi quanh cổ mình một lớp mỡ dày. Tổng số cân nặng của vòng cổ có thể lên tới 2.5kg. Phụ nữ ở đây đeo vòng quanh năm. Họ chỉ tháo ra khi mắc bệnh hoặc đã qua đời. Nếu cô gái nào không đeo vòng trên cổ sẽ không bao giờ lấy được chồng.

Nguồn Dân Trí

  • Từ khóa
71662

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu