Thứ 6, 19/04/2024 12:30:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 13:57, 05/05/2014 GMT+7

Hiến pháp 2013, động lực mới để phát triển đất nước

Thứ 2, 05/05/2014 | 13:57:00 295 lượt xem

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi). Có thể nói, Hiến pháp đã kết tinh được tinh hoa trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, Hiếp pháp năm 2013 còn là cơ sở để kinh tế Việt Nam mở rộng hội nhập và tăng tốc phát triển nhanh hơn.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất kinh doanh. Ảnh: Khâu phân loại hạt điều của công ty Hoàng Sơn I (Bù Đăng) - Ảnh: Kim Hải

Cụ thể là tại Điều 50 và 51 của Hiếp pháp đã khẳng định: Nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước…

Và một trong những điểm mới đáng lưu ý của Hiến pháp 2013 là không đồng nhất kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo chứ không phải doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác được đối xử bình đẳng… cùng hoạt động trong một hành lang pháp luật chung. Và đây cũng là lần đầu tiên vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp được ghi nhận trong Hiến pháp… Về chế độ sở hữu, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận đa hình thức sở hữu, bảo hộ quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác (Điều 32) và bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ (Điều 62). Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa (Điều 51). Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013 cũng đã bổ sung một điều mới quy định về ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và các nguồn tài chính công khác do nhà nước thống nhất quản lý phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật…

Với những điểm mới trong Hiến pháp 2013 không những cho phép, mà còn tạo động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam phát triển đa dạng, quan hệ đa phương, tạo điều kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất lâu dài. Những hiến định mới cho phép Chính phủ quyết liệt hơn trong điều hành chống tham nhũng, lãng phí và mạnh mẽ xắp sếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước theo quy hoạch cổ phần hóa và kiên quyết xóa bỏ mọi độc quyền trong sản xuất kinh doanh mà lâu nay các doanh nghiệp nhà nước thường được ưu ái quá nhiều, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Năm 2014 sẽ là năm thử thách lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nước phải có những mũi đột phá để tự khẳng định mình nếu như không muốn bị đào thải.

Một điểm mới nữa là Hiến pháp đã Hiến định nền kinh tế thị trường Việt Nam định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đây là một cách nói thể hiện sự khác biệt mang tính đặc thù, pha trộn có cơ sở khoa học, tiếp thu tính ưu việt của các nền kinh tế khác nhau trong sự dung hòa của toàn cầu hóa. Hiến pháp năm 2013 đã hiến định sự bình đẳng, công khai minh bạch trong sản xuất kinh doanh như mọi quốc gia tiên tiến và chúng ta đã là thành viên của WTO, nghĩa là phải chấp nhận mọi thông lệ của quốc tế. Nếu gia nhập được TPP thì rõ ràng sự định hướng của nền kinh tế Việt Nam là đúng đắn, ưu việt hơn nhiều so với một số quốc gia.

Với những điểm mới trên đây, Hiến pháp năm 2013 đã và đang là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước.

NN

  • Từ khóa
108281

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu