Thứ 6, 19/04/2024 20:53:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:55, 02/06/2017 GMT+7

Hiệu quả từ đồng vốn hỗ trợ đảng viên nghèo

Thứ 6, 02/06/2017 | 14:55:00 6,735 lượt xem
BP - Thực hiện Quyết định số 1342-QĐ/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy về “Hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo” giai đoạn 2014-2017, trong 2 năm 2015, 2016, Huyện ủy Lộc Ninh đã giao vốn đúng đối tượng. Các đảng viên được nhận vốn đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hỗ trợ vốn thoát nghèo

Đảng viên Điểu Đức ở ấp 2, xã Lộc An, sinh năm 1958, nguyên giáo viên Trường tiểu học Lộc An từ những năm 1975. Sau 13 năm công tác với sự phấn đấu không ngừng, năm 1988 ông được kết nạp Đảng. Những năm sau đó, do hoàn cảnh gia đình, ông nghỉ công tác trong ngành giáo dục và về tham gia hoạt động xã hội, phát triển kinh tế gia đình. Với 4 sào đất, không có vốn, gia đình ông trồng cây ngắn ngày lo cuộc sống và nuôi dạy các con ăn học. Tuy nghèo khó nhưng ông rất tích cực tham gia hoạt động xã hội ở địa bàn. Là Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Lộc An, ông vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không nghe kẻ xấu vượt biên trái phép, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo. Nhờ vậy, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 90%; 2 năm liền (2015, 2016) ấp 2 đạt văn hóa. Ông được UBND tỉnh tặng bằng khen về phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giai đoạn 1989-2009.

Đảng viên Điểu Đức sử dụng vốn hỗ trợ để chăn nuôi dê, tăng thu nhập cho gia đình

Cuối năm 2016, đảng viên Điểu Đức được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn vốn của Tỉnh ủy giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế. Có vốn, gia đình ông đầu tư phát triển đàn dê. Ông nói: Nhận thấy chăn nuôi dê phù hợp với điều kiện của gia đình, thức ăn cũng dễ kiếm, lại không tốn nhiều kinh phí, tôi mua 7 con dê bách thảo sinh sản, sau đó phát triển lên 14 con. Đến thời điểm này, tổng đàn dê 20 con. Nay cuộc sống gia đình tôi đã ổn định.

Đảng viên Lê Hữu Mạc ở ấp K54, xã Lộc Thiện, năm nay gần 50 năm tuổi Đảng, là đảng viên nghèo. Năm 2015, được hỗ trợ vốn từ Quyết định số 1342 của Tỉnh ủy 50 triệu đồng, gia đình ông mua 2 con bò giống. Ông tận dụng đất vườn trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho bò, lấy phân bò bón cho 100 nọc tiêu. Được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn tận tình cách chăm sóc cũng như phòng bệnh cho gia súc nên đàn bò của gia đình ông phát triển tốt, hiện có 4 con. “Được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình tôi đã phát triển chăn nuôi bò và trồng trọt. Nhờ đó, cuộc sống gia đình đã khá hơn trước nhiều” - ông Mạc nói.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ông Đặng Văn Hòe, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc An cho biết: Thực hiện Quyết định số 1342 của Tỉnh ủy về hỗ trợ vốn sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014-2017, xã đã tổ chức họp xét rất kỹ các trường hợp cần được hỗ trợ vốn để thoát nghèo, đồng thời hội đủ các tiêu chuẩn theo quyết định. Qua họp xét, hoàn cảnh của gia đình đảng viên Điểu Đức phù hợp để thụ hưởng Đề án 1342, Đảng ủy xã đề nghị lên Huyện ủy để hỗ trợ vốn. Trong quá trình đầu tư chăn nuôi, Đảng ủy xã cử cán bộ phụ trách ấp giám sát thường xuyên. Gia đình đảng viên Điểu Đức đã sử dụng vốn hiệu quả, đàn dê phát triển tốt, khỏe mạnh. Đến nay, gia đình đảng viên Điểu Đức thoát nghèo.

Đảng viên Lê Hữu Mạc vui mừng bên đàn bò từ vốn hỗ trợ đảng viên nghèo

Ông Cầm Bá Đằng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Thiện cũng cho biết: Sau khi có Quyết định số 1342 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã và Chi bộ ấp K54 đã họp xét đối tượng cần hỗ trợ vốn phát triển sản xuất. Từ 50 triệu đồng hỗ trợ, đảng viên Lê Hữu Mạc mua 2 con bò giống, làm chuồng trại và trồng thêm tiêu, nay đã thoát nghèo.

Đề án hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo là một trong những chủ trương, chính sách lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bình Phước. Vì vậy, khi triển khai thực hiện, đề án được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2015-2016, Huyện ủy Lộc Ninh tiếp nhận tổng vốn 170 triệu đồng, đã triển khai và giao vốn hỗ trợ 4 đảng viên nghèo tại các xã: Lộc Khánh, Lộc Thiện, Lộc An và Lộc Quang. Các đảng viên được nhận vốn đã sử dụng đúng mục đích và hiệu quả như chăn nuôi bò, dê sinh sản và xây nhà ở. Đến nay, các hộ được hỗ trợ vốn đã từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Đảng bộ huyện Lộc Ninh đang tiếp tục hỗ trợ vốn cho đảng viên nghèo Vũ Thị Liên, Chi bộ ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, với số vốn 30 triệu đồng.

Hoàng Mỹ - Văn Hùng

  • Từ khóa
1355

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu