Thứ 6, 29/03/2024 01:19:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:26, 21/10/2016 GMT+7

Hồ tiêu và hạt điều dự hội chợ Paris SIAL 2016

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:26:00 140 lượt xem

BP - Hội chợ thực phẩm quốc tế Paris SIAL 2016 đã khai mạc ngày 16-10 với sự tham dự của gần 6.500 doanh nghiệp đến từ 105 quốc gia, trong đó có 30 doanh nghiệp Việt Nam. SIAL là hội chợ lớn nhất và uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Hội chợ diễn ra 2 năm một lần, là bức tranh toàn cảnh về xu hướng công nghiệp thực phẩm của thế giới, từ sơ chế nông sản nguyên liệu cho tới sản phẩm hoàn chỉnh; từ máy móc thiết bị chế biến nông sản cho tới khâu tổ chức bán buôn bán lẻ hàng thực phẩm. Dự hội chợ lần này, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm như hồ tiêu, hạt điều, dừa, mật ong, gạo, nước ép trái cây, rau quả đóng hộp hay đông lạnh và các mặt hàng nông sản mà Việt Nam có thế mạnh, trong đó có sản phẩm hồ tiêu và hạt điều của tỉnh Bình Phước.

Bà Nguyễn Mai Oanh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết tham dự SIAL là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp hồ tiêu Việt Nam tìm kiếm và thúc đẩy hợp tác. Bà Oanh đánh giá hội chợ SIAL là cơ hội tuyệt vời để các nhà xuất khẩu Việt Nam cùng các nhà nhập khẩu châu Âu tìm đến nhau và đạt được các thỏa thuận hợp tác. Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, nhưng thị trường châu Âu thường đòi hỏi các rào cản kỹ thuật cao, nên doanh nghiệp trong nước phải có bước chuẩn bị đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được ký kết và đi vào hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam đã có sự chuẩn bị tích cực và câu hỏi làm thế nào để thành công tại thị trường khó tính này cũng được các doanh nghiệp hết sức lưu tâm.

P.T (tổng hợp) 

  • Từ khóa
40793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu