Thứ 6, 29/03/2024 22:38:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:45, 14/05/2020 GMT+7

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 717 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Anh Đức
Thứ 5, 14/05/2020 | 19:45:00 1,160 lượt xem
BPO - Trong 2 ngày (13 đến 14-5), Đảng bộ Trung đoàn 717 (Bình đoàn 16) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trung đoàn 717 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng dự án. Đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 45.050 lượt người, số tiền hơn 200 triệu đồng; phối hợp cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, làm mới, tu sửa 13km đường giao thông nông thôn, trao tặng 40 con bò, 100 cặp dê giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án tại Trung đoàn với số tiền trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 tặng hoa chúc mừng đại hội

Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, đơn vị đã hỗ trợ gần 20 tấn gạo cho 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bù Đốp và Lộc Ninh với số tiền gần 100 triệu đồng; tặng 1.862 phần quà, trị giá trên 800 triệu đồng; phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản tặng 33 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách trên địa bàn số tiền 159.000.000 đồng.

Ghi nhận những thành tích và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Trung đoàn, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc Hạng nhì cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen các loại.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 717 nhiệm kỳ 2020-2025
Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 717 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025: tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật là khâu then chốt. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định, an toàn cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm quy định về xây dựng lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt mọi mặt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 10 - 15 quần chúng ưu tú vào Đảng. Bên cạnh đó, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm nêu gương, Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 717 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên, Chính ủy Trung đoàn 717 giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 717, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V với 17 đồng chí.

  • Từ khóa
33663

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu