Thứ 5, 28/03/2024 17:32:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:40, 02/11/2018 GMT+7

CHÙM ẢNH

Hoang tàn ở Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo

PVBĐ
Thứ 6, 02/11/2018 | 15:40:00 5,246 lượt xem
BP - Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo có ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc S’tiêng nói chung và đồng bào sóc Bom Bo tại huyện Bù Đăng nói riêng. Công trình có diện tích hơn 113 ha, kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng, được khánh thành ngày 16-10-2015.

Khu bảo tồn gồm những hạng mục: Nhà đón tiếp, khu trưng bày hiện vật (dụng cụ lao động sản xuất, săn bắn, chiến đấu...), sân lễ hội, tượng mô phỏng cảnh giã gạo nuôi quân, hội đâm trâu, 2 nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng... Ngoài ra, đây còn là điểm du lịch lịch sử có giá trị giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhưng hiện một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng gây phản cảm cho du khách đến tham quan. Rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi nhận vào ngày 18-10-2018.

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo có 2 nhà dài truyền thống, tuy nhiên cả 2 mái nhà đã bị mục nát, hư hỏng. Xung quanh nhà dài, cỏ dại mọc um tùm, hoang phế

Các tượng mô phỏng cảnh đâm trâu đều hư hỏng, đổ nghiêng. Một số tượng đã mất, có tượng chỉ còn lại một bàn chân.

Nhiều bức tượng, hiện vật mô phỏng cảnh giã gạo nuôi quân đã bị mất. Trong ảnh là tượng chú bộ đội còn lại một mình giữa khoảng đất trống, tượng người phụ nữ địu con sẩy gạo và các vật dụng như gùi, sàng... đã không còn.

Những bức tượng ở các vị trí khác trong khu bảo tồn cũng đã hư hỏng. Trong ảnh, tượng 2 phụ nữ giã gạo bị đổ xiêu vẹo.

Tượng mô phỏng cảnh giã gạo chày 3 nhưng một chày đã bị trật ra ngoài, rơi xuống thấp.

Nhiều cây xanh đã bị chết nằm ngổn ngang.

Đá ốp một trụ cổng vào khu bảo tồn bị rớt, đất ở một số vị trí bị xói lở.

  • Từ khóa
94474

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu