Thứ 6, 19/04/2024 20:12:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:07, 29/03/2018 GMT+7

Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đã tập trung về cơ sở

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:07:00 1,086 lượt xem
BP - Ngày 28-3, Tỉnh ủy tổ chức giao ban mặt trận và các đoàn thể quý 1/2018. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản và lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, MTTQ các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng với ngân sách Trung ương, địa phương hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách 51.365 phần quà, với tổng trị giá 17,4 tỷ đồng và 10,5 tấn gạo. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ các cấp phối hợp vận động, xây dựng, bàn giao 167 căn nhà đại đoàn kết, tình thương trị giá 8,902 tỷ đồng...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quang Toản thông báo tình hình hoạt động trong quý 1/2018 của các cấp MTTQ trong tỉnh

Liên đoàn lao động các cấp trong 3 tháng đầu năm 2018 đã thăm, tặng quà 47.899 đoàn viên công đoàn, người lao động, trị giá hơn 9,443 tỷ đồng. 14 công đoàn cơ sở tổ chức “Tết sum vầy” cho 3.502 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, trao 919 vé xe trị giá 405 triệu đồng tặng công nhân về quê ăn tết; trao 5 căn nhà mái ấm công đoàn tặng đoàn viên khó khăn về nhà ở. Bên cạnh tổ chức các lớp kỹ năng phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho thanh niên, Tỉnh đoàn cũng tổ chức nhiều chương trình tặng quà bộ đội biên phòng, học sinh, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Hội nông dân các cấp vận động hỗ trợ tết cho hội viên nghèo trị giá 3,192 tỷ đồng và 2 nhà tình thương; phong trào “Nông dân giúp nông dân” đã vận động 2,931 tỷ đồng, 679 cây - con giống cùng hàng ngàn ngày công giúp hội viên nghèo. Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh vận động được 2.901 suất quà, trị giá 1,375 tỷ đồng tặng cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công. Hội chữ thập đỏ vận động 20,081 tỷ đồng, giúp đỡ 100.181 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa.

UBMT các cấp đã phối hợp thường trực HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại 11 huyện, thị xã; 111 xã, phường, thị trấn với 5.642 cử tri tham dự nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Qua đó đã có 705 ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề: Triển khai các dự án chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp, nhà máy; thực hiện chính sách với người có công...

Nhìn chung, trong quý 1/2018, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đã tập trung về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Kết luận tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị trong quý 2/2018: MTTQ và các đoàn thể rà soát lại các chỉ tiêu sau đại hội để chỉ đạo thực hiện; kiện toàn, củng cố lại tổ chức, đặc biệt là cấp cơ sở; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, MTTQ và các đoàn thể dành nhiều thời gian đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, qua đó tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền có hướng giải quyết cho người dân; tích cực tìm giải pháp mới để vận động người dân trong các vùng dự án của tỉnh chấp hành tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công, tác động tích cực đến việc thay đổi chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Ngọc Tú

  • Từ khóa
9562

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu