Thứ 6, 19/04/2024 14:02:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:20, 25/10/2017 GMT+7

Nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo ở Lộc Ninh

Thứ 4, 25/10/2017 | 14:20:00 152 lượt xem

BP - Những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên từ huyện Lộc Ninh đến cơ sở và sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với những nghĩa cử cao đẹp. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, đồng thời huy động được nguồn lực từ cơ sở để chăm lo người nghèo.

Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Bình Phước trao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tại xã Lộc Quang

Theo thống kê của UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, từ đầu năm 2017 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” của cả hai cấp trong huyện đã vận động, quyên góp được trên 945 triệu đồng. Từ quỹ vận động được, cùng với vốn điều chuyển từ UBMTTQVN tỉnh, huyện Lộc Ninh đã triển khai xây dựng và bàn giao được 103 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tỉnh điều chuyển trên 3,3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ trên 525 triệu đồng; số còn lại vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng trực tiếp và gia đình đóng góp thêm... Dịp tết cổ truyền của dân tộc, thường trực UBMTTQVN các cấp trong huyện đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội, tổ chức thành viên cùng ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện được 6.095 phần quà, trị giá trên 2 tỷ đồng; cấp 17.880kg gạo cho 873 hộ dân trị giá trên 214 triệu đồng.  

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện triển khai vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả từ ngày 11-8 đến 18-9-2017, UBMTTQVN huyện Lộc Ninh đã vận động ủng hộ được 155,724 triệu đồng. Hiện nay, Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp tục kêu gọi sự đóng góp để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt do cơn bão số 10 gây ra. Đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, vì mục đích nhân đạo từ thiện của mỗi cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Song song đó, từ đầu năm đến nay, MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 3.000 lượt hộ nghèo với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Vận động nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, khó khăn, người già, tàn tật neo đơn, trẻ mồ côi bằng nhiều hình thức như: “Hũ gạo tình thương”, “Bếp cơm tình thương”, “Tô cháo tình thương”, tặng sổ tiết kiệm... với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Với sự sáng tạo trong vận động, giúp đỡ người nghèo, trên tinh thần tự nguyện, mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức ủng hộ về tinh thần, vật chất, tạo cơ hội để người nghèo tự tin, phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo.

Duy Khôi

  • Từ khóa
59781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu