Thứ 7, 20/04/2024 15:19:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:37, 20/01/2018 GMT+7

Học Bác để cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

Thứ 7, 20/01/2018 | 09:37:00 4,251 lượt xem
BP - Thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cô Lại Thị Hà (1979), giáo viên Trường tiểu học Phú Riềng A, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng là tấm gương tiêu biểu làm theo Bác, luôn gương mẫu trong mọi công việc, được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và nhân dân quý mến.

Suốt 20 năm gắn bó với nghề, cô Hà luôn noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Năm 1995, cô Hà thi đậu Trường cao đẳng Sư phạm Sông Bé. Năm 1998, cô ra trường rồi về công tác tại Trường tiểu học Lộc Ninh (Lộc Ninh). Năm 2004, cô chuyển về giảng dạy tại Trường tiểu học Phú Riềng A đến nay. 20 năm gắn bó với nghề giáo, cô luôn có ý thức học tập, trau dồi kiến thức nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác. Những năm qua, cô thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; tạo sự chuyển biến cơ bản về kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh việc tự tìm hiểu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp, cô tích cực tham gia các phong trào thi đua tự làm đồ dùng dạy học, các hoạt động nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm. Những sáng kiến kinh nghiệm như: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú hơn khi học các tiết Kể chuyện lớp 5; Giúp học sinh làm tốt các bài toán về chuyên đề phân số; Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả; Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh thi giải toán Violympic đạt hiệu quả cao... được ứng dụng vào thực tế tại trường đem lại hiệu quả cao, tạo nên chất lượng tốt trong giảng dạy. Cô Hà cho biết: “Tôi học ở Bác rất nhiều điều, nhất là tính chịu khó và thương yêu thiếu niên, nhi đồng. Điều đó đã giúp tôi gắn bó lâu dài với nghề. Tôi luôn ý thức giữ gìn tư cách đạo đức nhà giáo, giản dị, gương mẫu, ứng xử đúng mực, chan hòa với mọi người”.

Học Bác, cô luôn phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập. Với vai trò của người đứng đầu một tổ chuyên môn, cô Hà ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò những nhân tố tích cực, động viên mọi người công tác tốt và rèn luyện vì sự phát triển của nhà trường. Do vậy, tổ liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến. Đồng thời, cô thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tham gia tích cực phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Qua những tiết dạy tốt (3 tiết/học kỳ), cô suy nghĩ tìm tòi và có phương pháp dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy phù hợp với từng lớp, từng bài và cố gắng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

Cô Hà còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện do Hội Phụ nữ xã Phú Riềng phát động. Hằng năm, cô quyên góp tiền ủng hộ chị em trong chi hội, những gia đình nghèo tại địa bàn và đồng nghiệp. Với lòng tận tâm, cô Hà luôn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Cô được Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen khác. Đặc biệt, năm 2016, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.         

Vũ Nam

  • Từ khóa
2073

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu