Thứ 7, 20/04/2024 03:40:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:19, 11/10/2019 GMT+7

Học Bác, nói đi đôi với làm

Thứ 6, 11/10/2019 | 06:19:00 1,967 lượt xem

BP - “Đảng ủy luôn xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên việc tuyên truyền thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW được đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là phải nỗ lực vượt khó thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động chủ động rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường cao su Thuận Phú - đơn vị điển hình về học và làm theo Bác 3 năm liền (2016-2018) của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, chia sẻ.

Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

“Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị được triển khai, Đảng ủy, Ban giám đốc nông trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa các nội dung học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức trong cơ quan. Đây cũng chính là động lực giúp đơn vị vượt khó vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiều năm liền” - ông Nguyễn Văn Thái cho biết.

Công nhân Nông trường cao su Thuận Phú, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú giao mủ

Minh chứng cho những nỗ lực của nông trường nhiều năm qua, là dù giá mủ cao su liên tục giảm sâu và phải cắt giảm chi phí đầu tư tối đa, nhưng nông trường vẫn khai thác vượt chỉ tiêu kế hoạch và bảo đảm đời sống người lao động. Cụ thể, năm 2016, nông trường khai thác 2.996 tấn, đạt 103,3% kế hoạch, năng suất bình quân 2.056kg/ha, lương bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, nông trường khai thác được 3.214,6 tấn, đạt 110,1% kế hoạch, năng suất bình quân 2.067kg/ha, lương công nhân bình quân hơn 7,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, nông trường khai thác đạt 3.210,7 tấn, bằng 105,6% kế hoạch, năng suất bình quân 2.135kg/ha, lương công nhân bình quân trên 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Phó giám đốc phụ trách Công đoàn nông trường Nguyễn Văn Hiển cho biết: Mặc dù giá mủ cao su giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống người lao động, nhưng ngoài bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định, nông trường vẫn duy trì bữa ăn giữa ca cho công nhân với mức 15 ngàn đồng/suất; bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật với mức 300 ngàn đồng/người/tháng; tổ chức tham quan du lịch cho người lao động với mức bình quân 2 triệu đồng/người/năm. Từ nguồn quỹ Công đoàn công ty và công đoàn viên nông trường đóng góp, hằng năm đơn vị đều xét hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 15 công nhân hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 30 triệu đồng và xây dựng 1 “Mái ấm công đoàn” với số tiền 45 triệu đồng. Nông trường còn duy trì hoạt động 6 đội bóng chuyền nam - nữ, thường xuyên luyện tập và tham gia thi đấu ở các giải do địa phương và công ty phát động; mỗi năm trao trên 100 suất học bổng tặng con em công nhân học giỏi; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết... Qua đó, tạo động lực để người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Và những điển hình làm theo Bác

12 năm gắn bó với nông trường thì cũng ngần ấy thời gian chị Nguyễn Thị Nhàn, công nhân khai thác tổ 5, liên tổ 2 nỗ lực phấn đấu về mọi mặt để ngày càng trưởng thành hơn. Chị Nhàn chia sẻ, học và làm theo Bác là phải biết đề ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Nhờ đó, hằng năm, chị đều khai thác vượt mức kế hoạch được giao và đoạt giải ba hội thi thợ cạo mủ giỏi cấp công ty. Chị cũng luôn gương mẫu và tích cực đi đầu trong các phong trào văn nghệ, thể thao và là thành viên nòng cốt của đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ của tổ. Chị còn theo học lớp trung cấp nông nghiệp tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Là Tổ trưởng công đoàn tổ 5, chị luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; vận động công nhân có tay nghề giỏi giúp đỡ công nhân yếu cùng tiến bộ; thường xuyên tổ chức dọn dẹp vườn cây phòng chống cháy và tránh va vấp cho công nhân khi di chuyển...

Công nhân Nông trường cao su Thuận Phú loại bỏ tạp chất trong mủ tạp

Còn chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng tổ 8, liên tổ 4 cho biết: Tổ được giao quản lý 220 ha vườn cây kinh doanh với 44 công nhân. Hiện tổ đang phụ trách khai thác vườn cây nhóm 1 - vườn cây mới đưa vào khai thác nên sản lượng thấp và đòi hỏi cao về kỹ thuật. Phát huy tinh thần học tập và làm theo Bác mà công nhân trong tổ chủ động khắc phục khó khăn, khai thác đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Tổ còn xây dựng tổ góp vốn xoay vòng với tổng 33 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ công nhân hoàn cảnh khó khăn giải quyết những vấn đề cấp bách trong gia đình.

Đến hết tháng 9-2019, nông trường khai thác đạt 67,6% kế hoạch, dự kiến sẽ vượt kế hoạch từ 5-6% (khoảng 140-150 tấn) với năng suất trên 2 tấn/ha; tái canh trồng mới 76 ha với tỷ lệ sống 100% và cây phát triển tốt với 4-5 tầng lá; thu mua mủ cao su tư nhân 262 tấn, đạt 105% kế hoạch... Dự kiến thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2019 đạt trên 8 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng, cao hơn mức bình quân năm 2018 trên 200 ngàn đồng.

Anh Đặng Viết Hùng, cán bộ quản lý kỹ thuật Nông trường cao su Thuận Phú, Bí thư Chi bộ 5 không chỉ cùng tập thể đội 5 phấn đấu dẫn đầu nông trường cả về sản lượng và kỹ thuật khai thác nhiều năm liền mà chi bộ do anh làm bí thư 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Anh Hùng còn chủ động phối hợp xây dựng “Hũ gạo tình thương” và nuôi heo đất, hằng tháng khi nhận lương, đoàn viên thanh niên nông trường quyên góp gây quỹ giúp đỡ người già neo đơn không nơi nương tựa. Từ nguồn quỹ này, Đoàn cơ sở Nông trường Thuận Phú giúp đỡ 2 cụ già neo đơn trong xã từ 400-500 ngàn đồng/tháng và “Chắp cánh ước mơ tới trường” cho em Thị Ngọc Thủy ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) học hết bậc tiểu học...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường cao su Thuận Phú Nguyễn Văn Thái cho biết thêm: Để tri ân và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Đoàn thanh niên nông trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, như kết nạp đoàn viên, làm lễ trưởng thành đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng... tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ. Hưởng ứng lời kêu gọi của công ty, nông trường đang phát động đợt thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày truyền thống của ngành cao su Việt Nam (28-10-1929 - 28-10-2019). 

Như Thảo

  • Từ khóa
2326

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu