Thứ 6, 19/04/2024 22:50:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:43, 21/10/2012 GMT+7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn từ Đảng bộ xã Phước Tân

Chủ nhật, 21/10/2012 | 16:43:00 1,864 lượt xem

Phước Tân là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bù Gia Mập với số dân hơn 7.000 người, trong đó 43% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn xã rộng, dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí thấp, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở xã.

Cán bộ xã Phước Tân trong giờ làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 7-11-2011 của Huyện ủy Bù Gia Mập về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Tân đã tập trung triển khai chỉ thị và kế hoạch đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn xây dựng chuyên đề về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng bộ phận thường trực giúp việc của Đảng ủy xã về thực hiện Chỉ thị 03, cho biết: “98% cán bộ, đảng viên của xã được quán triệt tinh thần của Chỉ thị 03. Các chi hội, đoàn thể cũng lồng ghép nội dung của chỉ thị vào các buổi sinh hoạt, trong đó 100% đoàn viên, hội viên nòng cốt được học tập và quán triệt”.

Đảng ủy đã chỉ đạo các tập thể và cá nhân thực hiện đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước hết là cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu, sau đó triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tính đến thời điểm này, có 26 tập thể và trên 600 cá nhân viết bản đăng ký làm theo Bác.

Đảng ủy Phước Tân chọn chi bộ cơ quan thực hiện việc chỉ đạo điểm để nhân rộng. Nội dung thực hiện là: Cán bộ, công chức Phước Tân làm việc đúng giờ, tác phong chuẩn mực, không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; nơi làm việc phải sạch sẽ, làm việc có khoa học; có ý thức bảo vệ và tiết kiệm tài sản của cơ quan. Ngoài đơn vị được chọn làm điểm, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong toàn xã cũng tích cực hưởng ứng việc học tập Bác theo tinh thần Chỉ thị 03 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất.

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Thị Lý cho biết: Nhờ học tập và làm theo tấm gương của Bác, ngày càng có nhiều chị em tự nguyện giúp nhau vốn, ngày công để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.

Cô Dương Thị Kim Dinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú cho biết thêm, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường đã tự giác đăng ký phần việc học và làm theo lời Bác, như: Đứng lớp đúng giờ, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án và giảng bài trên lớp cho học sinh nhanh tiếp thu; sáng tạo nhiều mô hình dụng cụ dạy học. đặc biệt, trường đã mua những bộ sách giáo khoa dành cho học sinh nghèo mượn, có quỹ giúp đỡ học sinh nghèo tiếp tục đến trường... Chính những tấm gương của các thầy cô giáo trong trường đã tiếp lửa cho các em học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, biết nói lời hay, làm việc tốt để trở thành những công dân có ích.

Qua một năm thực hiện Chỉ thị 03 ở xã Phước Tân đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu như tập thể chi bộ trường Tiểu học Trần Phú, chi bộ cơ quan có hình thức tổ chức học tập và làm theo Bác hiệu quả, được nêu gương cho các đơn vị khác học tập. Điển hình về cá nhân có đồng chí Võ Tiến Công, Phó bí thư Đảng ủy làm việc tận tụy, liêm chính, đạo đức, phong cách tốt, phát ngôn chuẩn mực, sắp xếp công việc khoa học, chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt. Đồng chí Chu Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bàu Đỉa được nhân dân đánh giá là phục vụ tận tình; luôn gần dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giúp đỡ những hộ nghèo, tạo các mối quan hệ tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, được nhân dân quý trọng và tin tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Bù Gia Mập Trần Văn Xuân cho rằng, qua đợt kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 tại các đơn vị trong toàn huyện, Phước Tân được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện. đảng ủy xã có nhiều cách làm hay gắn với thực tế được cán bộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Qua học tập, làm theo tấm gương của Bác đã góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương đặt ra, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. đặc biệt là trong đồng bào có đạo đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo để học theo Bác.

Ông Trần Văn Hiệp, người dân thôn Đồng Tiến, cho rằng: Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã Phước Tân đã tốt hơn trước rất nhiều. Cán bộ xã làm việc nhiệt tình, trách nhiệm hơn, đặc biệt nhiều cán bộ trẻ có thái độ tiếp xúc với dân vui vẻ và nhanh nhẹn. Theo ông Hiệp, nếu mỗi cán bộ, công chức của xã tích cực học tập tư tưởng và phong cách phục vụ nhân dân của Bác nhiều hơn nữa thì người dân đến UBND xã sẽ còn hài lòng hơn.

Lưu Phúc

  • Từ khóa
1701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu