Thứ 7, 27/04/2024 06:55:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 22/08/2014 GMT+7

Học và làm theo Bác ở Bệnh viện Quân dân y 16

Thứ 6, 22/08/2014 | 09:45:00 3,106 lượt xem
BP - Những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được Bệnh viện Quân dân y 16 (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) thực hiện tốt, trở thành đơn vị điển hình của tỉnh và lực lượng.

Đại tá Trần Văn Hà, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy bệnh viện, cho biết, bệnh viện có 60 đảng viên. Một trong những yếu tố tạo nên uy tín của bệnh viện bên cạnh cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, chất lượng điều trị đạt cao thì thái độ niềm nở, ân cần, tận tâm, tận lực. Để làm được như vậy, theo Bí thư Hà, do Đảng ủy và các chi bộ nghiêm túc trong sinh hoạt đảng, thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, chuyên môn gắn với nâng cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, các chi bộ đều duy trì nghiêm túc ngày sinh hoạt đảng vào thứ 5 tuần thứ ba. Tất cả đảng viên đều có sổ tay, tùy theo công việc được giao để xây dựng “Mỗi ngày một việc tốt”.

Bệnh viện Quân dân y 16 có trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

 
Bí thư Hà cho biết thêm, học tập và làm theo Bác, Đảng ủy chú trọng đến nội dung “nêu gương”. Các phương châm mà bệnh viện triển khai là “Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức nêu cao y đức, quyết tâm đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh”, “Bệnh nhân đến tiếp niềm nở. Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình. Bệnh nhân về dặn dò cho đúng”... Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên phải xây dựng ít nhất một tiêu chí để phấn đấu thực hiện. Các phương châm, khẩu hiệu hành động không chỉ đặt trước trụ sở, mà mỗi khoa đều có. Nhiều tấm gương tận tụy, giỏi chuyên môn đã xuất hiện như bác sĩ Lê Văn Tuấn (3 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở), Đặng Hồng Vân (công tác tài chính), Trần Thanh Chung (nhân viên phục vụ)...

Giám đốc bệnh viện trung tá Võ Thành Mười cho biết quan điểm của bệnh viện là “phục vụ tối thượng”, không phân biệt đối tượng có bảo hiểm hay không. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 250-300 bệnh nhân đến khám, điều trị. Bệnh nhân thuộc hộ nghèo được bệnh viện hỗ trợ mỗi ngày 15 ngàn đồng. Sản phụ Lê Thị Hồng Thắm ở thôn 5, xã Long Tân (Bù Gia Mập) cho biết, chị sinh mổ và cảm thấy an tâm, hài lòng về cung cách phục vụ của y, bác sĩ ở đây.

Không chỉ thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn chú trọng công tác xã hội trong vùng dự án. Tháng 6 vừa qua, bệnh viện chủ trì phối hợp thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” với nhiều hoạt động: khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tặng trang thiết bị y tế, giao lưu văn hóa - văn nghệ với 2 xã của huyện Bù Gia Mập (Đa Kia, Phước Minh) với tổng kinh phí 206 triệu đồng.

Bí thư Hà cho biết thêm, thời gian tới bệnh viện tiếp tục thực hiện đổi mới sinh hoạt đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Về chuyên môn, bệnh viện có 97 cán bộ, nhân viên, trong đó 18 bác sĩ, 69 cán bộ nhân viên y - dược. Hiện 10 người đang theo học chuyên khoa khoa I, II tại Học viện Quân y và Bệnh viện 175. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật sẽ được tăng cường hơn nữa vì mới đây giữa Bệnh viện quân dân y 16 và Bệnh viện 175 đã ký kết hợp đồng trách nhiệm. Riêng năm 2014 sẽ đầu tư trang thiết bị khoảng 6 tỷ đồng.  

Nhật Hiệp

  • Từ khóa
1819

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu