Thứ 7, 20/04/2024 17:35:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:02, 20/08/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƠN THÀNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Học và làm theo Bác ở Trường THCS Lương Thế Vinh

Thứ 5, 20/08/2015 | 13:02:00 3,426 lượt xem

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chơn Thành
>> Đồng thuận là chìa khóa mở cửa thành công
 

BP - Trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành được đánh giá là đơn vị đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào học và làm theo Bác đã giúp Ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên và học sinh luôn hoàn thành tốt việc dạy và học. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng nhiều phong trào thi đua sôi nổi tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Thực hiện theo lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước”, ngay từ đầu năm học, nhà trường triển khai nội dung học tập và làm theo Bác để giáo viên đăng ký. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ giáo viên, mỗi thầy cô tự hoàn thiện. Cô Phạm Thúy Hằng, Hiệu trưởng cho biết: “Thầy cô đăng ký học và làm theo Bác bắt đầu từ việc xây dựng hình ảnh người giáo viên giỏi về chuyên môn, sáng về đạo đức, tự nâng cao kiến thức học sinh noi theo. Để hoàn thành tốt nội dung này, hằng năm nhà trường tạo điều kiện cho thầy, cô tự học hoặc tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn”. Hiện, toàn trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2014-2015, có 53/54 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tăng 5 giáo viên so với năm học trước và 2 giáo viên giỏi cấp huyện về thí nghiệm thực hành.

Năm học 2014-2015, trường đã mua được 45 chậu cây kiểng trang trí khuôn viên từ việc tiết kiệm giấy vụn 

Tại các tổ chuyên môn, nhà trường khuyến khích giáo viên xây dựng chủ đề theo từng môn học và kết hợp dạy theo phương pháp tích hợp, liên môn giúp học sinh nắm kiến thức xã hội một cách tổng quát. Từ đó, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em có ứng xử hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng mở các lớp bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém. Khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm để phục vụ việc giảng dạy. Trong năm học vừa qua, trường có 37 thầy, cô tham gia viết sáng kiến, trong đó sáng kiến “Vận dụng kiến thức liên môn giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh khối 8, 9” của thầy Trần Minh Hậu đạt giải cấp tỉnh. Từ các phương pháp giảng dạy này, năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường chiếm 53,7%. Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, trường đạt 24 giải, trong đó 2 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba và 11 giải khuyến khích. Thi giải toán bằng máy tính đạt 2 giải cấp huyện, 1 giải cấp tỉnh.

Tiết kiệm theo Bác

Bên cạnh thành tích chuyên môn, nhà trường còn đẩy mạnh xây dựng tiết học ngoại khóa thu hút học sinh tham gia. Thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh. Cô Hằng cho biết thêm: “Để giáo dục các em học và làm theo Bác, mỗi tháng chúng tôi xây dựng một chủ đề. Mỗi lớp đảm nhận trình bày một tiết mục văn nghệ, kể một mẩu chuyện về Bác Hồ hoặc các nhân vật lịch sử trong tiết chào cờ đầu tuần. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các lớp với nhau”. Để thực hiện chủ đề này, năm học 2014-2015, trường đã bổ sung gần 2.000 đầu sách cho thư viện, trong đó, 70 cuốn viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà trường còn thực hành tiết kiệm theo Bác bằng cách thanh lý các vật dụng không cần thiết và đấu thầu căng tin, nhà giữ xe của trường để tạo kinh phí phục vụ hoạt động. Từ quỹ này, trường xây 1 sân bóng chuyền trị giá 30 triệu đồng, hơn 110m tường rào bao quanh 110 triệu đồng, mua máy tính xách tay để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thầy Huỳnh Minh Mậu, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Hiện trường có 2 đội bóng chuyền nữ và nam. Có sân bóng, thầy cô trong trường tích cực tập luyện. Nhờ đó, đội bóng chuyền nữ đã từng vượt qua 27 trường trên địa bàn huyện giành giải nhất, giải phong cách do Công đoàn Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức”.

Nhà trường còn vận động thầy cô, nhà hảo tâm tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Năm học 2013-2014, 2 thầy cô trong trường tặng 2 chiếc xe đạp. Năm học 2014-2015, trường vận động từ Hội Khuyến học tỉnh tặng 1 xe đạp. Em Đặng Thị Kiều Trang, học sinh lớp 7 cho biết: “Gia đình em rất nghèo, đang phải ở trọ. Hằng ngày, em phụ ba mẹ đi bán vé số để có tiền mua sách vở. Năm học vừa qua, em được nhà trường tặng xe đạp. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng thầy cô”.     

Thùy Hương

  • Từ khóa
1912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu