Thứ 5, 28/03/2024 15:44:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:29, 02/01/2018 GMT+7

Hội CCB Bù Đốp phấn đấu đạt trên 65% gia đình hội viên khá, giàu

Thứ 3, 02/01/2018 | 09:29:00 2,890 lượt xem

BP - Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đốp hiện có 8 cơ sở hội, 56 chi hội với trên 1.600 hội viên. Năm 2017, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai đến từng chi hội. Hiện tổng số tiền ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội do Hội Cựu chiến binh quản lý đạt trên 44 tỷ đồng, giúp 37 tổ và trên 1.600 hộ cựu chiến binh vay. Từ nguồn vốn xóa nghèo, năm 2017, các cấp hội đã vận động giúp nhau trên 2,2 tỷ đồng. Quỹ “Giúp nhau vượt khó” do cán bộ, hội viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn đến nay đã phát triển được gần 4 tỷ đồng, qua đó thêm gắn kết nghĩa tình đồng đội, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong tổ chức hội cựu chiến binh. Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi” đang hoạt động tích cực với 14 trang trại sản xuất, 2 cơ sở hạt điều, tạo việc làm cho trên 440 lao động với thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phan Văn Thư tặng kỷ niệm chương cho hội viên ở huyện Bù Đốp

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đốp tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; trên 65% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu; duy trì và đẩy mạnh các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế...

Thanh Hoa

  • Từ khóa
9513

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu