Thứ 6, 29/03/2024 14:20:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:19, 15/09/2016 GMT+7

Hội CCB Minh Hưng - Điển hình phát triển kinh tế, xây dựng hội vững mạnh

Ngọc Bích
Thứ 5, 15/09/2016 | 10:19:00 1,066 lượt xem
BP - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Hưng (Bù Đăng) có 259 hội viên, trong đó 53 hộ giàu, 89 hộ khá. Với những mô hình kinh tế hiệu quả, Hội CCB xã đã thu hút nhiều hội viên vào tổ chức hội để giúp nhau xóa nghèo.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Phó chủ tịch Hội CCB xã Minh Hưng phấn khởi cho biết: Hiện Hội CCB xã đã xây dựng quỹ với tổng vốn 440,5 triệu đồng, giúp 56 hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ có vốn phát triển kinh tế bền vững.

Gia đình CCB Huỳnh Văn Hiếu ở ấp 2 trước đây có hoàn cảnh khó khăn, được hội xét cho vay vốn nhiều năm liền để mở rộng chăn nuôi heo. Bà Huỳnh Thị Giang - vợ ông Hiếu, cho biết: “Hiện gia đình tôi có 40 con heo nái, 200 heo thịt. Với giá heo thịt hiện nay 43.000 đồng/kg, mỗi con khi xuất chuồng có trọng lượng bình quân 1 tạ, trừ chi phí gia đình tôi thu lãi khoảng 1,5 triệu đồng/con. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi bán 4 tấn heo thịt thu lãi 50-60 triệu đồng”. Với thu nhập này gia đình ông Hiếu từ hộ nghèo trở thành hộ giàu trong xã. 

Ông Nguyễn Tấn Hải (bìa trái) cùng các chi hội trưởng CCB chia sẻ cách tư vấn hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả

“Nuôi heo phải có vốn để mua cám. Nếu mua thiếu của các đại lý thì giá cao hơn nhiều. Nhờ vốn vay của Hội CCB xã nhiều năm liền đã giúp gia đình tôi có tiền mua cám để giảm giá thành” - bà Giang nói.

Gia đình CCB Phạm Trung Trực ở thôn 7 có đàn dê 60 con, mỗi đợt xuất bán 20 con cho thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng. Gia đình ông Trực còn tận dụng phân dê để bón cho 4 ha điều, cà phê. Nhờ vốn vay của hội mà gia đình ông Trực phát triển kinh tế khá, có điều kiện giúp 2 con, mỗi con 40 triệu đồng để phát triển kinh tế. 

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được Hội CCB xã Minh Hưng chú trọng. Ngoài cho vay vốn, hội còn tư vấn cách sử dụng vốn hiệu quả cho hội viên. Nhờ đó, các hộ biết cách làm giàu và tích cực đóng góp xây dựng quỹ hội để hỗ trợ hội viên khó khăn. Hiện hội chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo do không còn sức lao động, sống nhờ sự hỗ trợ của các con; không có hộ cận nghèo. Phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; xây dựng gia đình văn hóa không có tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật được hội đẩy mạnh. Nhờ đó, hội thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt.

Năm 2015, hội phát triển được 18 hội viên. Năm 2016, CCB Minh Hưng phấn đấu thu hút 6-8 hội viên vào tổ chức hội. Thời điểm này hội đã kết nạp thêm 7 hội viên. Ông Phạm Trung Trực cho biết: Là Ủy viên Thường vụ của Hội CCB xã, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn 7 nên tôi luôn tận dụng cơ hội gần gũi với các hội viên CCB để tuyên truyền, vận động họ vào tổ chức hội. Qua đó, hội xây dựng tình đoàn kết giúp nhau phát triển cả về kinh tế và tinh thần cho hội viên.

  • Từ khóa
1969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu