Thứ 5, 28/03/2024 22:53:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:27, 04/02/2016 GMT+7

Hội chợ hoa xuân 2016: Đem sắc xuân đến mọi nhà

Thứ 5, 04/02/2016 | 10:27:00 231 lượt xem

BP - Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016, ngay trong ngày khai mạc (3-2), tại đường Trần Hưng Đạo (nối dài) và đường Hai Bà Trưng, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, hội chợ hoa xuân đã nhộn nhịp khách đến tham quan và lựa chọn  những cây cảnh, chậu hoa ưng ý, hợp túi tiền mang về chưng trong nhà để đón tết cổ truyền.

Do thời tiết năm nay ấm nên phần lớn hoa mai nở sớm, vì vậy, giá bán khá cao. Trong ảnh là các chậu mai có giá từ 3-17 triệu đồng.

Ở Bình Phước những năm gần đây, phong trào trồng và chơi hoa lan nhiều nhưng giá loại hoa này vẫn khá cao. Một chậu lan nhỏ loại thường có giá 70-200 ngàn đồng. Nhiều chậu lớn có giá 2-5 triệu đồng. Anh Phạm Thành Nhân ở Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, lan ngọc điểm năm nay bán chạy nhất.

Cùng với hoa, cây cảnh, bonsai các loại cũng được bày bán khá nhiều, giá từ 500 ngàn đến 7 triệu đồng/cây.

Hoa cúc được bán nhiều nhất, chiếm khoảng 60% lượng hoa tại hội chợ. Giá hoa cúc năm nay cũng mềm hơn mọi năm. Mỗi chậu có giá từ 200 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng tùy loại.

Hội chợ hoa xuân còn có nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân, như các loại tượng bằng gỗ, chậu cảnh... Những mặt hàng này cũng rất đa dạng về chủng loại, kích cỡ và giá cả phù hợp túi tiền người tiêu dùng.

Quất (tắc) năm nay được đánh giá là kém đẹp, trái không mọng và chín vàng. Quất chậu lớn được rao bán từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/cây tùy loại, chậu nhỏ có giá 150 ngàn đồng.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
91807

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu