Thứ 5, 25/04/2024 13:33:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:44, 18/01/2017 GMT+7

Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Phước đóng góp vào ngân sách 500 tỷ đồng/năm

Thứ 4, 18/01/2017 | 20:44:00 1,865 lượt xem
BPO - Ngày 18-1, Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt đầu xuân, tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2016, Hội DNT tỉnh Bình Phước đã phát triển thêm 12 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 206. Hội đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh trị giá trên 3 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; hằng năm đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 500 tỷ đồng. Các hoạt động của Hội DNT tỉnh đã góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong qua trình hội nhập quốc tế.

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước ký kết với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp kế hoạch phối hợp năm 2017

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh ghi nhận những kết quả của hội trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị phát huy vai trò điều hành hoạt động bộ máy lãnh đạo của hội nhằm tạo điều kiện cho các thành viên cùng nhau phát triển. Các doanh nghiệp thành viên cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư trang thiết bị phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Hội phải là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan nhà nước để trao đổi thông tin hai chiều mang tính xây dựng, giúp cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh mong muốn các doanh nghiệp trong quá trình phát triển cần quan tâm đến đời sống, quyền lợi vật chất cũng như tinh thần của người lao động; đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Thành Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước tặng hoa cho Thường trực Ủy ban Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại buổi gặp mặt, Hội DNT tỉnh Bình Phước đã ký kết với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp kế hoạch phối hợp năm 2017. Hai bên thống nhất 6 nội dung liên quan đến các nhiệm vụ: đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và áp dụng sản xuất sạch trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn; tư vấn hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư, đất đai, tài chính.

Tại buổi họp mặt, Hội NDT tỉnh Bình Phước đã ra mắt Thường trực Ủy ban hội khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm các bà: Trần Mỹ Tâm, Phó giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ giữ chức Phó chủ tịch thường trực; các ông, bà: Chu Hồng Quang, Giám đốc Viettel Bình Phước; Lường Thị Xuyến, Ủy viên thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước giữ chức Phó chủ tịch; đồng thời bổ sung ông Bùi Xuân Biên giữ chức Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh.

Dịp này, Hội DNT tỉnh đã tặng 100 phần quà cho những gia đình khó khăn ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú trị giá 30 triệu đồng.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
7763

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu