Thứ 5, 18/04/2024 17:21:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:00, 27/11/2015 GMT+7

Hội Đông y huyện Hớn Quản: Khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 27 ngàn lượt bệnh nhân

Thứ 6, 27/11/2015 | 16:00:00 333 lượt xem
BPO - Ngày 27-11, Hội Đông y huyện Hớn Quản tổ chức đại hội đại biểu lần II, nhiệm kỳ 2015-2020. 171 đại biểu dự đại hội.

Dự thảo báo cáo trình đại hội cho biết, hiện Hội Đông y huyện có 13/13 cơ sở hội (tăng 7 cơ sở hội so đầu nhiệm kỳ) với 189 hội viên (tăng 65 hội viên), trong đó có 2 bác sĩ, 11 y sĩ đông y, 3 dược sĩ đông y... 11/13 phòng khám, chữa bệnh tập thể hội, 38 địa điểm khám bệnh tại nhà của hội viên.

Nhiệm kỳ qua, hội đã khám, chữa bệnh theo nhu cầu cho 158.301 lượt bệnh nhân, bình quân 31.600 lượt bệnh nhân/năm. Các cơ sở hội đã bốc 474.903 thang thuốc Nam, 74.000 thang thuốc Bắc; châm cứu, trị liệu cho hơn 116 ngàn lượt bệnh nhân; trị rắn, rết độc 1.782 ca; chữa tai nạn chấn thương 2.441 ca; cấp cứu trúng gió 74 ca.

Đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hớn Quản tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

5 năm qua, toàn hội đã khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 27.000 lượt bệnh nhân với 81.459 thang thuốc; châm cứu, trị liệu miễn phí cho 25.951 lượt bệnh nhân. Tổng số tiền khám, chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí gần 1,9 tỷ đồng, đạt 252% kế hoạch.

Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, 4 cá nhân được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen; 4 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Đông y huyện đề ra chỉ tiêu: Đảm bảo khám, chữa bệnh Đông y tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 40% so với Tây y; khám, chữa bệnh phục vụ theo nhu cầu từ 30.000-35.000 người/năm; châm cứu và trị liệu từ 15.000-20.000 người/năm; khám, chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho 6.000-8.000 lượt người/năm; châm cứu và trị liệu miễn phí 5.000 lượt người/năm. Tổng số tiền khám, chữa, bốc thuốc miễn phí 300 triệu đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên, Ban thường vụ 5 ủy viên. Lương y Phạm Tuấn Đông, Phó phòng tổng hợp Trung tâm y tế huyện được bầu giữ chức Chủ tịch hội. Đại hội cũng biểu quyết bầu 16 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
52993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu