Thứ 4, 17/04/2024 03:20:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:59, 19/03/2013 GMT+7

Hội Gióng bảo tàng văn hóa ngàn đời

Thứ 3, 19/03/2013 | 10:59:00 261 lượt xem

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc Sơn (Hà Nội) được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại (năm 2010).

Hội Gióng được tổ chức hàng năm vào mùng 7 đến mùng 9 tháng Tư (âm lịch) tại xã Phù Đổng - Gia Lâm (Hà Nội), nơi Thánh Gióng sinh ra và tổ chức ở Sóc Sơn vào mùng 7 tháng Giêng, nơi Thánh Gióng bay về trời.


Tượng Thánh Gióng - một biểu tượng văn hóa, lịch sử, tâm linh được đúc từ 80 tấn đồng, đặt trên đồi Sóc Sơn (Hà Nội).

Kéo xe Long Mã, biểu tượng linh thiêng của Hội Gióng.

Lễ diễu hành và dâng kiệu Cô Tướng.

Đội quân Phù Giá hùng mạnh.

Nhân dân mọi miền Tổ quốc về dự lễ hội.

Đây là lễ hội được cộng đồng bảo tồn truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thể hiện khát vọng sống của người dân và mơ ước về một nền hòa bình cho dân tộc. Hội Gióng là lễ hội lớn nhất cả nước được bảo tồn, truyền tụng bằng hình thức dân gian truyền khẩu, đến nay vẫn giữ được bản sắc huyền bí riêng, ngàn đời lưu truyền lại của dân tộc Việt Nam.

(Theo Baoanhdatmui.vn)

  • Từ khóa
87856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu