Thứ 7, 20/04/2024 15:10:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:45, 29/06/2018 GMT+7

Hội Khuyến học tỉnh họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập

Thứ 6, 29/06/2018 | 10:45:00 1,330 lượt xem

BP - Ngày 28-6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (30-6-2003 - 30-6-2018) và ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài với các cơ quan, đoàn thể tỉnh. Các ông: Phạm Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Đình Tuyến, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh qua các thời kỳ... đến dự.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay, các thôn, ấp, khu phố, trường học, nhiều cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang... đều có tổ chức khuyến học với 1.092 chi hội, trên 172 ngàn hội viên (chiếm 18,1% số dân toàn tỉnh). Thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài đã khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học, động viên kịp thời phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, ngăn tình trạng học sinh bỏ học, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, hội đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao hàng chục ngàn suất học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2017, các cấp hội đã huy động trao 14.147 suất học bổng, trị giá trên 2,5 tỷ đồng; Hội Khuyến học tỉnh phối hợp các đơn vị trao trên 1.000 suất học bổng, trị giá gần 1,5 tỷ đồng; các công ty cao su trao hơn 500 suất học bổng, trị giá gần 1 tỷ đồng...

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với 5 cơ quan, đoàn thể tỉnh: Sở GD-ĐT, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Người cao tuổi tỉnh. 5 nội dung chính được ký kết gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; triển khai và tổ chức thực hiện tốt các mô hình học tập; phối hợp các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện học tập, góp phần phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn; phát động phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” ở các chi hội, đoàn thể, gia đình...; hỗ trợ phát triển tổ chức hội, đoàn thể trở thành cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Quang Minh

  • Từ khóa
9631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu