Thứ 6, 26/04/2024 21:37:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:03, 11/08/2016 GMT+7

Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ 5, 11/08/2016 | 15:03:00 1,158 lượt xem
BP - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức phụ nữ các cấp của tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN tỉnh tập trung quán triệt sâu rộng trong các cấp hội nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thu gom phế liệu”, “Mỗi cơ sở xây dựng một mái ấm tình thương”, “Mỗi chi hội nuôi một con heo đất, mỗi cá nhân xây dựng một hũ gạo tình thương”... và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện (từ 2011-2015), các cấp hội đã xây dựng được 2.897 con heo đất với gần 10 tỷ đồng giúp 7.000 hội viên khó khăn vay vốn; vận động 13.105 ngày công lao động giúp phụ nữ nghèo; xây dựng được 1.593 tổ tương trợ vốn thu hút hơn 21 ngàn thành viên tham gia với hơn 12,6 tỷ đồng tạo điều kiện cho 7.009 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các cấp hội còn vận động xây dựng 407 nhà tình thương, 9 nhà tình nghĩa, 6 nhà đại đoàn kết trị giá 16 tỷ đồng; xóa 170 nhà tranh, tre, trị giá 390 triệu đồng; tặng 3.666 sổ tiết kiệm với hơn 3,4 tỷ đồng. Để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm đến các tầng lớp phụ nữ với nhiều hình thức và cách làm như: Tổ xoay vòng vốn, tổ nuôi heo đất, tổ tiết kiệm vay vốn... Kết quả đã có 136.435 lượt phụ nữ tham gia tiết kiệm với số tiền huy động trong toàn tỉnh gần 43 tỷ đồng.

 Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, trong tổ chức hội ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình và đi đầu trong các hoạt động thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi như các chị Nguyễn Thị Cúc (Bình Long); Phan Thị Kim Dung, Hà Thị Hoa (Chơn Thành); Phạm Thị Song, Võ Thị Nga, Mã Thị Hằng (Lộc Ninh); Phùng Thị Trúc, Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Liễu, Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị Yến (Bù Gia Mập); Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc ở xã Long Tân (Bù Gia Mập), Câu lạc bộ Viên gạch hồng ở xã Tân Thành (Bù Đốp); mô hình phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao tại các xã Minh Long, Thành Tâm, Nha Bích, Minh Hưng (Chơn Thành)...

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của tổ chức hội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

Quang Trung 

  • Từ khóa
1965

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu