Thứ 6, 19/04/2024 02:19:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:56, 10/10/2018 GMT+7

CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế

Thứ 4, 10/10/2018 | 16:56:00 134 lượt xem

BP - Thị xã Đồng Xoài có 2.090 hội viên cựu chiến binh (CCB) đang tham gia sinh hoạt (chiếm 98% CCB trên địa bàn). Những năm qua, Hội CCB thị xã và các cơ sở hội đã xây dựng nguồn quỹ hội đạt 4 tỷ 800 triệu đồng (bình quân 2 triệu 300 ngàn đồng/hội viên). Các chi hội đã sử dụng nguồn quỹ này cho 458 lượt hội viên vay theo hình thức xoay vòng vốn để hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất - kinh doanh hộ, giải quyết việc làm cho hội viên và con em. Hội viên cũng tương trợ, giúp nhau theo khả năng. 9 tháng năm nay, 120 hội viên đã giúp nhau vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp, hỗ trợ sửa nhà... với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Hội CCB cơ sở đang quản lý dư nợ qua Ngân hàng Chính sách xã hội 16 tỷ 817 triệu đồng với 777 gia đình hội viên vay. Qua đó, giúp các hội viên có thêm vốn phát triển kinh tế.

Nuôi vịt trời mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình hội viên cựu chiến binh phường Tân Đồng

Những hoạt động thiết thực của hội đã góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình các hội viên. Hiện nay, thị xã có 1.062 hộ CCB (chiếm 52%) có mức sống khá, giàu; mức sống trung bình 920 hộ (chiếm 46%). Trong đó, có 5 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 18 trang trại do hội viên CCB quản lý. 

Ông Ngô Trường Uyên, Phó chủ tịch Hội CCB thị xã Đồng Xoài cho biết: “Qua rà soát còn 4 gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Các cấp hội đang nỗ lực hỗ trợ bằng nhiều hình thức giúp hội viên thoát nghèo trong thời gian tới. Trong năm 2018, hội sẽ hỗ trợ thoát nghèo cho 2 gia đình hội viên ở phường Tân Bình và xã Tân Thành. Còn 2 gia đình hội viên thuộc diện già yếu, bệnh tật, không có khả năng lao động ở phường Tân Phú và xã Tân Thành sẽ vận động các nguồn lực trong xã hội cùng chính quyền cơ sở hỗ trợ”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
61249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu