Thứ 6, 19/04/2024 00:27:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:16, 25/07/2018 GMT+7

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện hoàn thành đại hội trước 30-7

Thứ 4, 25/07/2018 | 15:16:00 952 lượt xem
BP - Ngày 24-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hết tháng 6, 11/11 huyện, thị với 46/111 xã, phường đủ điều kiện thành lập hội với tổng 4.344 hội viên. Trong đó có 1.037 nạn nhân đang hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, 70 nạn nhân mất sức lao động trên 81%.

6 tháng, toàn Tỉnh hội vận động tặng 3.500 phần quà; hỗ trợ 2 giếng nước cho 2 hộ ở xã Thống Nhất (Bù Đăng) và xã Tân Tiến (Đồng Phú); vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 2 căn nhà; chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III, hội vận động Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước hỗ trợ 2 căn nhà và 250 phần quà tặng nạn nhân. Tổng giá trị vận động hơn 1,1 tỷ đồng. Đến nay, quỹ hội hơn 1 tỷ đồng, tồn quỹ các huyện, thị hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến ngày 30-5, hội đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở; có 9 huyện, thị hội đã tổ chức đại hội, còn lại sẽ tổ chức xong trước ngày 30-7. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị và dự kiến nhân sự cho đại hội lần thứ III cũng được hội nghị thống nhất thông qua. Đại hội sẽ diễn ra trong tháng 9-2018.

Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng nhân sự chuẩn bị cho đại hội các cấp đều là những người có tâm huyết, trách nhiệm. Hội cũng cần những người có uy tín để vận động nhằm tăng nguồn quỹ hội. Hội nghị lần này đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thuận làm Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
9643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu