Thứ 4, 24/04/2024 09:05:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:46, 15/12/2017 GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng (mở rộng) lần thứ 13

Thứ 6, 15/12/2017 | 08:46:00 1,567 lượt xem
BP - Ngày 14-12, Huyện ủy Phú Riềng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tính đến hết tháng 10-2017, toàn Đảng bộ huyện Phú Riềng có 2.191 đảng viên sinh hoạt tại 45 tổ chức cơ sở đảng (12 đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở). Trong năm 2017, Huyện ủy đã tổ chức giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng trực thuộc và 24 đảng viên; kiểm tra 2 tổ chức đảng trực thuộc và 4 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên (khiển trách 9 đồng chí, cảnh cáo 2 và cách chức 1) do có sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp...

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 520 tỷ đồng, đạt 118% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Trong đó, thu mới 170 tỷ đồng, đạt 125% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Chi ngân sách ước thực hiện 460,7 tỷ đồng, đạt 110% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, an sinh xã hội, dân tộc cũng được huyện triển khai đồng bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong năm 2017, huyện đã phân bổ 3.940,1 tấn xi măng cho 10 xã để xây dựng 79 tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù dài 31,387km. Huyện đã cơ bản đạt các chỉ tiêu xây dựng NTM ở xã Phú Riềng, duy trì xã Bù Nho đạt chuẩn NTM, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn NTM đối với xã Long Hưng trong năm 2018, các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên.

Trong năm 2018, huyện Phú Riềng phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so kế hoạch tỉnh giao; kết nạp đảng viên vượt 5% so chỉ tiêu tỉnh giao; hộ sử dụng điện đạt 98,75%; hộ nghèo còn dưới 3,3%; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM...

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Phú Riềng trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu huyện nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra nguyên nhân tại sao giải ngân đạt thấp, vướng mắc ở đâu để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong năm 2018, huyện tiếp tục chăm lo đời sống người dân; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện và các xã, đặc biệt chú trọng làm đường giao thông nông thôn và điện. Triển khai nhiều biện pháp kéo giảm tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị của người dân...

T.Hương

  • Từ khóa
19571

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu