Thứ 6, 19/04/2024 23:41:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:09, 01/04/2011 GMT+7

Hội nghị báo cáo viên tháng 3: Tập trung tuyên truyền công tác bầu cử

Thứ 6, 01/04/2011 | 21:09:00 1,328 lượt xem

Sáng nay, 1-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2011.

>> Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc hai đơn vị bầu cử số 1 và 2
>> Khai trương Website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày những nội dung chính về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó nhấn mạnh những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, như các quy định về số lượng cử tri trong mỗi khu vực bỏ phiếu, tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, số lượng người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và thời gian bầu cử… Về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh ở Bình Phước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cho biết: Tỉnh Bình Phước có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số lượng đại biểu được bầu là 6 và 16 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh với số đại biểu được bầu là 63. Sau kết quả hiệp thương lần 2 (26-3), số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 101 và không có người tự ứng cử với thành phần phù hợp. Công tác tuyên truyền được thực hiện làm 3 đợt, đợt 1 từ 19-2 đến 15-4 với các nội dung về phổ biến văn bản, tài liệu về bầu cử. Đợt 2, từ 16-4 đến ngày bầu cử 22-5 tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử… Đợt 3, từ 23-5 đến 10-6, tuyên truyền về kết quả bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu, các báo cáo viên cần làm tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, làm cho nhân dân, cử tri hiểu rõ yêu cầu, tính chất của cuộc bầu cử để ngày bầu cử thật sự là ngày hội với tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và tạo được sự đồng thuận trong dư luận xã hội. Đồng thời, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền…

Trước đó, hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh trình bày các giải pháp của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ (ban hành ngày 24-2-2011 về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội).

L.P

  • Từ khóa
4928

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu