Thứ 7, 27/04/2024 01:43:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:51, 31/07/2015 GMT+7

Hội nghị giao ban khối lực lượng vũ trang 4 huyện biên giới

Thứ 6, 31/07/2015 | 08:51:00 1,217 lượt xem

BP - Ngày 28-7, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp tổ chức hội nghị giao ban khối lực lượng vũ trang 4 huyện biên giới, gồm: Bù Đốp, Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước, Việt Nam và huyện Sanuol, tỉnh Karatie; huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri, của Vương quốc Campuchia nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 đối với lực lượng vũ trang của 4 huyện. Tham dự hộ nghị có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các đồn biên phòng, Huyện đội, Công an huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và đại diện lãnh đạo, cùng lực lượng vũ trang của 2 huyện bạn.

Theo báo cáo kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang 4 huyện, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình dân cư sống dọc theo tuyến biên giới tương đối ổn định. Đời sống, kinh tế - xã hội của nhân dân tiếp tục phát triển. Việc buôn bán thông thương qua lại của nhân dân 2 bên biên giới thuận lợi, đúng quy định của 2 nước. Công tác phối hợp phòng chống buôn lậu được 2 bên cùng quan tâm và phối hợp ngăn chặn hiệu quả. Kịp thời phòng ngừa các vụ việc vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo khuôn khổ pháp luật để nhân dân hai bên biên giới buôn bán, trao đổi hàng hóa. Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp đã tiếp nhận điều trị cấp thuốc cho hơn 120 nhân dân Campuchia... Báo cáo cũng cho thấy, tình trạng người dân vi phạm quy chế biên giới vẫn còn diễn ra. Một số người dân của 2 bên lợi dụng đường biên giới phức tạp cơ quan chức năng không kiểm soát hết để qua lại làm ăn, buôn bán, khai thác gỗ trái phép...

Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên biên giới cũng đã nghiêm túc nhìn nhận kết quả chưa làm được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, cụ thể như: Chú trọng phòng chống tội phạm chính trị, tội phạm hình sự hoạt động trên tuyến biên giới. đặc biệt là buôn bán lâm sản, thú rừng, thuốc lá... Bảo vệ tốt các cột mốc đã được xây dựng, tránh để các đối tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc; đồng thời tuyên truyền nhân dân hai bên chấp hành nghiêm quy chế biên giới.                

  Đức Trung

  • Từ khóa
3135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu