Thứ 6, 19/04/2024 09:49:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 02/07/2018 GMT+7

Hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thứ 2, 02/07/2018 | 09:27:00 1,139 lượt xem
BP - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập và phòng chống cháy rừng với 8 đơn vị quân đội thuộc Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham gia Hội nghị hiệp đồng PCTT,TKCN

Hằng năm, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, triển khai có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương trong ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với việc thực hiện “4 tại chỗ”, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức lực lượng cơ động thường trực cứu hộ, cứu nạn đủ biên chế; huấn luyện chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng cơ động làm nòng cốt trong xử lý các tình huống phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn được duy trì thường xuyên, liên tục; đồng thời duy trì thực hiện hợp đồng thông tin với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, kịp thời thông báo xử lý tình huống.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực phối hợp cùng các ngành chức năng giúp dân dựng lại 120 căn nhà bị tốc mái và trên 200 ngàn nọc tiêu, thu dọn 115 ha cao su, 5 ha điều bị gãy, đổ do thiên tai gây ra.

Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu tốt cho chính quyền địa phương và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

 Hội nghị đã thảo luận nhằm tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung trọng tâm được đề cập là công tác tổ chức chỉ huy, công tác bảo đảm, khu vực đảm nhiệm, vị trí tập kết của các đơn vị và lực lượng, phương tiện khi tham gia. Bên cạnh những phương tiện được trang bị hiện đại trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chủ động cùng Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đổi mới các phương án diễn tập tìm kiếm cứu nạn sát với đặc điểm tình hình của từng địa phương, quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị cứu nạn hiện đại, phù hợp.

Q.Thạch - D.Bắc

  • Từ khóa
4424

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu