Thứ 3, 23/04/2024 13:38:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:37, 30/07/2014 GMT+7

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản: Tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách

Thứ 4, 30/07/2014 | 14:37:00 1,315 lượt xem

 * Ngày 29-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản tổ chức hội nghị lần thứ 21, khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng trao quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí  Đặng Quốc Thăng

6 tháng đầu năm, huyện Hớn Quản thu ngân sách ước gần 30 tỷ đồng, đạt 35% dự toán HĐND huyện giao. So cùng kỳ 2013, giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 3,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 12/13 xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. 6 tháng có trên 800 cán bộ, công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tuy nhiên, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện chậm; hiệu quả công tác xử lý nợ đọng thuế chưa cao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn thấp...

6 tháng cuối năm, Huyện ủy Hớn Quản đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; chuẩn bị tốt các bước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và nhân sự, văn kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng yêu cầu lãnh đạo huyện cần đánh giá sát tình hình, nhận định được khó khăn và lợi thế của huyện; cần xác định các nguồn thu khó và có khả năng thu để cân đối nguồn thu phù hợp. Công tác quy hoạch khu dân cư phải phù hợp với quá trình phát triển và mang tính lâu dài. 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện phải chỉ đạo thật cụ thể để hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết năm 2014 đã đề ra.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy phải quy hoạch nhân sự đúng quy định, nhất là chỉ tiêu về cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số. Phải có quy hoạch sớm và khắc phục ngay những điểm yếu để đại hội đạt kết quả tốt, đồng thời tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện. 

  * Cùng ngày, Huyện ủy Hớn Quản tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Quốc Thăng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Trần Thị Ánh Tuyết đã về dự.

Đồng chí Đặng Quốc Thăng sinh năm 1955, tại tỉnh Bến Tre. 13 tuổi tham gia làm giao liên, được kết nạp Đảng ngày 18-4-1974. Từ đó đến năm 1994, đồng chí công tác tại tỉnh Bến Tre. Năm 1996, nhận nhiệm vụ Đảng phân công, đồng chí về công tác tại huyện Bình Long (tỉnh Sông Bé cũ), đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Từ tháng 11-2009 đến nay, đồng chí giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều cống hiến, tâm huyết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được trao tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Thăng bày tỏ niềm xúc động khi được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và hứa tiếp tục thực hiện lý tưởng, hoài bão cách mạng, cống hiến công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển chung của huyện Hớn Quản và của tỉnh; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí cũng gửi gắm vào lớp trẻ hãy phấn đấu, cống hiến hơn nữa để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.           

N.T

  • Từ khóa
11483

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu