Thứ 6, 29/03/2024 04:58:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:12, 17/12/2017 GMT+7

Hội nghị  tiểu ban địa phương và tiểu ban môi trường - xã hội khu vực C-L-V

Chủ nhật, 17/12/2017 | 13:12:00 2,574 lượt xem
BPO - Tại các hội trường của Tỉnh ủy Bình Phước đã diễn ra hội nghị Tiểu ban địa phương lần thứ 9 và Tiểu ban môi trường - xã hội lần thứ 8 trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

>> Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Lấy ý kiến góp ý kế hoạch triển khai Hiệp định CLV DTA
>> Hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung C-L-V
>> [Video] Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Khai mạc hội nghị hai tiểu ban kinh tế và an ninh đối ngoại lần thứ 10 khu vực tam giác C-L-V

* Tại hội nghị tiểu ban địa phương, nhiều vấn đề quan trọng đã được đề cập và thảo luận, như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; hợp tác phát triển kinh tế; hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật nông nghiệp; hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội; hợp tác phát triển về thương mại biên giới…

Hội nghị lần này, tỉnh Bình Phước được giao làm Trưởng tiểu ban địa phương. Phó chủ tịch UBND Huỳnh Anh Minh, Trưởng Tiểu ban địa phương Việt Nam điều hành hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.Hội nghị lần này, tỉnh Bình Phước được giao làm Trưởng tiểu ban địa phương. Phó chủ tịch UBND Huỳnh Anh Minh, Trưởng Tiểu ban địa phương Việt Nam điều hành hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Đoàn cán bộ Tiểu ban địa phương Lào dự hội nghịĐoàn cán bộ Tiểu ban địa phương Lào dự hội nghị

Đoàn cán bộ Tiểu ban địa phương Campchia dự hội nghịĐoàn cán bộ Tiểu ban địa phương Campuchia dự hội nghị

Hội nghị lần này, 3 bên thống nhất được nhiều nội dung, như kiến nghị Chính phủ 3 nước chỉ đạo lập kếhoạch quyhoạch tổng thể phát triển KT-XH trong khu vực, chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực…Hội nghị lần này, 3 bên thống nhất được nhiều nội dung, như kiến nghị Chính phủ 3 nước chỉ đạo lập kế hoạch quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH trong khu vực, chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực…

* Tại hội nghị tiểu ban môi trường - xã hội, các đại biểu thảo luận và quan tâm đến nhiều lĩnh vực, như tạo điều kiện cho sinh viên 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển học tập và nghiên cứu tại mỗi nước; cứu mở rộng dịch vụ du lịch, thành lập tuyến du lịch kết nối các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển; giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề về y tế, văn hóa, thể thao…

Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh, Trưởng tiểu ban môi trường - xã hội của Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh, Trưởng tiểu ban môi trường - xã hội của Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Đoàn cán bộ Tiểu ban môi trường - xã hội Lào dự hội nghịĐoàn cán bộ Tiểu ban môi trường - xã hội Lào dự hội nghị

Đoàn cán bộ Tiểu ban môi trường - xã hội Campuchia dự hội nghịĐoàn cán bộ Tiểu ban môi trường - xã hội Campuchia dự hội nghị

Trước tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, các trưởng tiểu ban môi trường - xã hội của 3 nước đã thống nhất đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, xử lý rác thải; tăng cường giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội của 3 nước nhưng hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường…Trước tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, các trưởng tiểu ban môi trường - xã hội của 3 nước đã thống nhất đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, xử lý rác thải; tăng cường giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội của 3 nước nhưng hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường…

Trần Phương

  • Từ khóa
9496

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu