Thứ 6, 26/04/2024 13:08:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:54, 27/07/2018 GMT+7

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm

Thứ 6, 27/07/2018 | 10:54:00 97 lượt xem
BP - Chiều 26-7, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần kéo giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 79,5% và hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ... Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng. Đặc biệt là truyền thông phòng, chống mua bán người trên phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo hiệu ứng tích cực để nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Tại Bình Phước, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 138/CP, các lực lượng đã chủ động phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 15 vụ so cùng kỳ. Đã điều tra làm rõ 280 vụ với 575 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng và tạm giữ 1,8 tỷ đồng cùng một số tang vật khác; xử lý hành chính 163 vụ, phạt tổng số tiền 2,1 tỷ đồng...

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm và công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức nắm bắt và dự báo tình hình thế giới, chủ động tham mưu với Chính phủ các giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

T.Mảng

  • Từ khóa
31097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu