Thứ 6, 19/04/2024 22:11:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:38, 06/01/2017 GMT+7

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận

Thứ 6, 06/01/2017 | 13:38:00 842 lượt xem
BP - Ngày 5-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tại điểm cầu Bình Phước, dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết dân vận toàn quốc tại điểm cầu Bình Phước

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và quy chế dân chủ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”.

Ở Bình Phước, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành các đề án, chỉ thị, kế hoạch thực hiện tốt công tác dân vận, như Đề án “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020”, tổ chức khảo sát, giám sát thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở 25 đơn vị, nhân rộng 2.000 mô hình thi đua “dân vận khéo” ở các xã, phường, thị trấn...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh chỉ đạo: Thời gian tới, hệ thống dân vận cả nước tiếp tục gần dân, nắm chắc tình hình nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của người dân để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng dựa vào dân để xây dựng đảng, chính quyền.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
7722

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu