Thứ 4, 24/04/2024 05:24:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:44, 26/04/2017 GMT+7

Hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 12

Thứ 4, 26/04/2017 | 13:44:00 1,598 lượt xem
BP - Ngày 25-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Tại điểm cầu Bình Phước, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Xuân Hòa chủ trì hội nghị cùng 44 ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ tỉnh; Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước

Nhiệm kỳ 2012-2017, các tầng lớp phụ nữ cả nước đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ vận động giúp nhau giảm nghèo thu hút trên 12 triệu hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm gần 8,2 ngàn tỷ đồng. Các cấp hội đã hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo và trên 430 ngàn hộ phụ nữ thoát nghèo, thành lập trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác. Vận động ủng hộ trên 1.000 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách, thiên tai, hoạn nạn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương...

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 có chủ đề “Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2017-2022 là đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị trực tuyến diễn ra 2,5 ngày (từ 25 đến 27-4-2017) với 5 chuyên đề: Tổng quan các vấn đề chung của văn kiện đại hội; phong trào thi đua, các cuộc vận động nhiệm kỳ 12. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và dự thảo hướng dẫn thực hiện điều lệ hội. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và các giải pháp liên quan. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và các giải pháp liên quan.

Sau khi tiếp thu các nội dung nghị quyết, đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề: Cách thức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cách thức triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; những khó khăn cần làm rõ, các vấn đề cần thống nhất và kiến nghị, đề xuất...

N. Hà

  • Từ khóa
9299

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu