Thứ 6, 29/03/2024 20:37:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:52, 30/07/2016 GMT+7

Hội người mù Đồng Xoài: Mở 3 khóa dạy chữ braille kết hợp dạy nghề

Thứ 7, 30/07/2016 | 07:52:00 250 lượt xem

BP - Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Người mù thị xã Đồng Xoài đã vận động 24 người mù tham gia hội, nâng tổng số hội viên lên 120 người, trong đó có 22 hội viên đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, hội đã phối hợp Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” vận động xây dựng được 2 căn nhà tình thương trị giá 150 triệu đồng, hỗ trợ 10kg gạo hằng tháng cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng 2.318 phần quà, 164 suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho hội viên, con em người mù vượt khó, học tốt.

Đoàn từ thiện chùa Vạn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Hội Người mù thị xã năm 2016Đoàn từ thiện chùa Vạn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Hội Người mù thị xã năm 2016

Ngoài ra, Hội Người mù thị xã Đồng Xoài đã tổ chức được 3 khóa dạy chữ braille kết hợp dạy nghề như làm chổi bông cỏ, tăm tre, nhang, thảm lau chân cho 45 hội viên người mù; duy trì cơ sở tẩm quất, xoa bóp vật lý trị liệu; lập 5 dự án cho 27 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với gần 300 triệu đồng. Bằng những hoạt động thiết thực, hội đã tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên người mù.

Đức Hinh

  • Từ khóa
56036

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu