Thứ 5, 28/03/2024 23:16:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:30, 28/04/2018 GMT+7

Hội Nhà báo Bình Phước học hỏi kinh nghiệm tại Kiên Giang và Vĩnh Long

Thứ 7, 28/04/2018 | 22:30:00 2,541 lượt xem
BPO - Từ ngày 24 đến 27-4, đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước do ông Phan Minh Hoàng, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại hội nhà báo của 2 tỉnh Kiên Giang và Vĩnh Long.

Lĩnh vực, nội dung được các hội quan tâm trao đổi, chia sẻ gồm: Công tác quản lý, phát triển hội viên, tổ chức hoạt động của hội. Phát động các giải báo chí của tỉnh, triển khai giải báo chí của trung ương. Định hướng nội dung, tổ chức, mở các lớp tập huấn hội viên; xuất bản các tập san của hội như thế nào để đạt hiệu quả cao...

Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang

Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước hiện có 125 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. Năm 2017, công tác tập huấn nghiệp vụ cho hội viên ngoài chú trọng đến đặc thù của từng chi hội, các lớp tập huấn còn chú trọng trang bị kiến thức, tư duy, kỹ năng làm báo cho hội viên trước xu hướng báo chí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang Lê Thành Phương cho biết: Hội hiện có 224 hội viên, sinh hoạt tại 3 chi hội, liên chi hội và 1 câu lạc bộ ảnh báo chí. Hội thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu về chuyên môn cho hội viên cấp huyện, thị; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội và tạo điều kiện cho hội viên đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khác; tổ chức thành công hội báo xuân hằng năm bằng cách đưa về các huyện biên giới…

Tại Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long, Phó chủ tịch Thường trực hội Nguyễn Thị Hồng Thư cho biết: Hội có 240 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội, liên chi hội và 1 câu lạc bộ phóng viên. Năm 2017, hội mở 21 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên; chú trọng phát động, tuyên truyền về giải thưởng của trung ương, tỉnh, ngành đến chi hội để các đơn vị có kế hoạch cụ thể, khuyến khích hội viên thực hiện. Lập quỹ khen thưởng cho hội viên truyên truyền tốt theo lĩnh vực, ngành… Năm 2017, toàn hội có 3 tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia, 1 huy chương bạc và 3 bằng khen tại giải liên hoan truyền hình toàn quốc.

Chuyến công tác đã giúp học hỏi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội nhà báo các tỉnh.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
9590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu