Thứ 6, 29/03/2024 22:38:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:12, 29/12/2017 GMT+7

Hội Nông dân tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thứ 6, 29/12/2017 | 18:12:00 2,556 lượt xem
BPO - Ngày 29-12, Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào nông dân; đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, hội nông dân toàn tỉnh kết nạp 7.066 hội viên, nâng tổng số lên 88.120 hội viên, trong đó phát triển mới 791 hội viên nòng cốt. Toàn hội hiện có 876 chi hội, 3.457 tổ hội; 100% cơ sở hội có quỹ hội, bình quân 51 ngàn đồng/hội viên.

Đến nay, toàn hội đã xây dựng, thành lập được 23 chi hội và 98 tổ hội nghề nghiệp với các ngành nghề trồng điều, tiêu, cây ăn trái và chăn nuôi heo, gà, dê... Năm 2017, hội đã thành lập được 14 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác xã, tổ hợp tác do hội hướng dẫn thành lập lên 113.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh

Các cấp hội đã tổ chức 820 buổi tập huấn cho 83.372 lượt hội viên tham gia tiếp cận khoa học - kỹ thuật; mở 103 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các cấp hội đã giới thiệu và kết nạp 138 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội vận động nông dân hiến 18.130m2 đất, đóng góp trên 40 tỷ đồng và 15.257 ngày công lao động.

Đặc biệt, trong năm 2017, hội tổ chức thành công buổi gặp mặt của cán bộ, hội viên với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và được Tỉnh ủy chỉ đạo thành hoạt động định kỳ của các cấp ủy đảng nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, động viên cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh ký kết phối hợp tuyên truyền với Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị: Hội Nông dân tỉnh có các giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế năm qua thực hiện chưa đạt. Hội phải hướng về cơ sở, hướng về nông dân, làm tốt công tác vận động quần chúng. Quan tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch; phối hợp với các ngành chung tay tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương sắp xếp lại bộ máy để hoạt động hiệu quả. Năm 2018, hội cần tập trung chuẩn bị tổ chức tốt đại hội hội nông dân các cấp và Hội Nông dân tỉnh.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân nhận kỷ niệm chương của Trung ương hội và Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng...

Tại hội nghị tổng kết, Hội Nông dân tỉnh cũng đã trao giấy chứng nhận VietGap cho 5 hộ sản xuất. Đồng thời ký kết phối hợp tuyên truyền với Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
9512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu