Thứ 6, 26/04/2024 03:21:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:57, 11/02/2011 GMT+7

Hội Nông dân xã Đức Liễu: Tăng cường công tác tuyên truyền để xây dựng hội vững mạnh

Thứ 6, 11/02/2011 | 14:57:00 790 lượt xem

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Đức Liễu (Bù Đăng) cho biết: Tính đến hết năm 2010, toàn xã có 5.051 ha đất trồng cây lâu năm với các loại cây trồng chủ lực, như cao su, điều, tiêu, ca cao cùng đàn gia súc trên 3.490 con, gia cầm 15.000 con và 24.000m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản. Ngoài lợi thế về đất đai màu mỡ, xã còn được Hội nông dân tiếp nhận và vận động nông dân thực hiện nhiều mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật để hội viên học tập và áp dụng vào phát triển sản xuất của gia đình, như trồng ca cao xen điều, nuôi cá lăng nha trong lồng bè, cà phê ghép... Năm 2010, mức thu nhập bình quân của nông dân trên địa bàn xã ngày càng tăng và số hộ nghèo giảm hẳn. Qua bình xét cuối năm có 406 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đạt tỷ lệ 52%, trong đó cấp tỉnh 23 hộ, cấp huyện 52 hộ, còn lại cấp xã 353 hộ.


Mô hình sản xuất ca cao giống hiệu quả của nông dân Phạm Thanh Truyền ở thôn 2, xã Đức Liễu


Hiện Hội nông dân xã có 10 chi hội và 51 tổ hội với 1.311 hội viên đang hoạt động có nền nếp, không có thôn, tổ trắng hội viên. Không chỉ chú trọng phát triển hội viên, hội còn tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa phong trào nông dân đi lên. Với phương châm hội là trung tâm của mọi phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, năm qua, cán bộ hội luôn cử người tham gia các lớp tập huấn do các cấp, ngành và hội cấp trên tổ chức. Qua đó, đội ngũ cán bộ hội được trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức; tiếp thu có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Hội duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt giao ban, chú trọng tập trung chỉ đạo chi, tổ hội và không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt. Kiểm tra cuối năm 2010, toàn xã có 2 chi hội xuất sắc, 8 chi hội đạt vững mạnh; 10 tổ hội đạt xuất sắc, 22 tổ vững mạnh, 19 tổ trung bình và không có loại yếu kém.

Bên cạnh việc đầu tư cho chuyên môn, hội còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của hội viên như: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động hội viên làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tìm hiểu pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội chủ động tham gia các hội thi do địa phương và hội cấp trên phát động, giúp hội viên hiểu biết thêm về pháp luật cũng như khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Do đó, hội đã đoạt giải nhất vòng huyện cuộc thi “Nông dân với pháp luật”, giải ba “Kiến thức nhà nông” và là đơn vị đại diện cho huyện Bù Đăng giành giải nhất hội thi “Nhà nông với pháp luật” cấp tỉnh vừa diễn ra vào cuối tháng 12-2010...

Hầu hết hội viên có ý thức xây dựng nông thôn mới qua những việc làm thiết thực, như tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhờ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

L.P

  • Từ khóa
39094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu