Thứ 7, 20/04/2024 22:33:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:55, 15/10/2019 GMT+7

Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 3, 15/10/2019 | 09:55:00 172 lượt xem
BP - Sáng 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tại điểm cầu Bình Phước, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; thường trực và ban dân vận các huyện, thị, thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội thảo.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho nhóm tác giả của Đài PT-TH Bình Phước

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bài viết “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chắp bút đã tròn 70 năm, đến nay còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành cương lĩnh dân vận của Đảng, là cẩm nang quý báu trong thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng, Nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Với ý nghĩa đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận phân tích, đánh giá sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận”; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm sâu sắc thêm một số nội dung như: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tiếp công dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, để tiếp tục phát huy giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Cán bộ, đảng viên cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gương mẫu, đi đầu, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và thật sự là tấm gương sáng để nhân dân học tập, noi theo. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác dân vận chính quyền. Cán bộ làm công tác dân vận phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với công việc... 

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng bằng khen và trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn (trong 1.120 tác phẩm báo chí dự thi) vào vòng chung khảo cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Bình Phước có tác phẩm “Lòng dân yên, biên giới vững” của nhóm tác giả Hiền Lương - Đức Hiển - Điểu Vĩnh - Minh Tuấn (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước) được tuyên dương, trao thưởng.

Minh Luận

  • Từ khóa
30579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu