Thứ 7, 27/04/2024 07:57:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:44, 16/10/2018 GMT+7

Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thứ 3, 16/10/2018 | 14:44:00 1,002 lượt xem
BP - Sáng 15-10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 6 trường chính trị thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; lãnh đạo, giảng viên Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tham dự. Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; thạc sĩ Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Hội thảo tập trung làm rõ 6 vấn đề chính, gồm: Nội dung chương trình và giáo trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Phương pháp giảng dạy trong chương trình; Công tác quản lý học viên, đánh giá kết quả đào tạo, nội dung, hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên, công tác đi nghiên cứu thực tế cuối khóa; Thực trạng viết và chấm bài thu hoạch của học viên; Đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng: Thuận lợi, khó khăn, giải pháp; Vai trò, trách nhiệm của chủ nhiệm lớp, giảng viên trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo; Nội dung, hình thức tổ chức thao giảng, dự giờ, hội thi giảng viên dạy giỏi, học viên giỏi lý luận chính trị; Vấn đề đánh giá chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.

Hội thảo có sự đóng góp báo cáo của 53 tác giả đến từ trường chính trị các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; lãnh đạo, giảng viên Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh. Thảo luận tại hội thảo, các tác giả tập trung vào vấn đề tìm giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại các trường chính trị cấp tỉnh; chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0; đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ; xác định đúng mối quan hệ giữa các thành tố của quá trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; sử dụng các phương tiện dạy học hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; nâng cao chất lượng giảng dạy nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên...

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị đã đánh giá cao chất lượng các báo cáo tham luận, phát biểu, trao đổi tại hội thảo. Đây là những kiến thức bổ ích, đầy tâm huyết; nhìn thẳng sự thật để chỉ ra nhiều giải pháp cần thay đổi phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng chí mong muốn giảng viên các trường chính trị luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao kiến thức vì trách nhiệm mang tính đặc thù là giảng viên đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao lý luận cho cán bộ trong hệ thống chính trị. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay đổi giáo trình trong thời gian tới.

N.T

  • Từ khóa
23760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu