Thứ 7, 20/04/2024 03:08:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:34, 01/03/2011 GMT+7

Phe "áo vàng” thu hẹp phạm vi biểu tình ở Bangkok

Thứ 3, 01/03/2011 | 14:34:00 170 lượt xem

 Ảnh chỉ có tính minh họa
Ngày 28-2, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe “áo vàng,” đã phải nhường hai làn đường trên một đoạn đại lộ Rajdamnoen ở thủ đô Bangkok để hoạt động giao thông có thể diễn ra tương đối bình thường tại khu vực này.

Đoạn đường đại lộ Rajdamnoen, kề cận với Tòa nhà chính phủ và cách Quốc hội Thái Lan không xa, là nơi PAD và những người ủng hộ họ tập trung biểu tình hơn một tháng nay, cản trở các phương tiện giao thông qua lại.

Người phát ngôn của Trung tâm quản lý hòa bình và trật tự (CAPO) Prawut Thavornsiri cho biết việc mở hai trong số sáu làn đường kể trên diễn ra suôn sẻ nhờ sự hợp tác của những người biểu tình thông qua nỗ lực thương thảo.

Khoảng 700 cảnh sát đô thành đã dẹp nửa tá lều trại của PAD ở phía trước Bộ Giáo dục và gần cầu Makkhawan.

Trước đó, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Wichean Potephosree thông báo kế hoạch lấy lại các đoạn đường thuộc đại lộ Rajdamnoen và Phitsanulok, nơi PAD tụ tập biểu tình từ ngày 25-1 để đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức vì không xử lý được vấn đề quan hệ Thái Lan-Campuchia.

Tướng Wichean, người đồng thời là Giám đốc CAPO, nói rằng đó là việc làm bắt buộc vì những người biểu tình tiếp tục chiếm đường bất chấp việc chính phủ đã ban hành Luật An ninh nội địa tại 7 quận ở thủ đô Bangkok, trong đó có khu vực biểu tình.

Cùng ngày, dù cám ơn người biểu tình tự nguyện mở đoạn đường thuộc đại lộ Ratchadamnoen, nhưng Thủ tướng Abhisit đã yêu cầu những người biểu tình tiếp tục rút khỏi các con đường xung quanh Tòa nhà chính phủ.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66466

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu